Liverpool bị chê giống Man Utd thập niên 1980

Souness trong một lần cùng đối đầu Man Utd trong những năm 1980.
Souness trong một lần cùng đối đầu Man Utd trong những năm 1980.
Cựu danh thủ Graeme Souness cho rằng đoàn quân của HLV Jurgen Klopp cần sớm thoát khỏi tình trạng thường để mất điểm khi đấu với các đội yếu hơn.

“Liverpool đã trở nên giống như Man Utd hồi những năm 1980, và đó không phải là điều tốt”, Souness viết cho mục bình luận của tờ Sunday Times.

Cựu HLV và đội trưởng Liverpool nhận xét thêm: “Đội bóng của Jurgen Klopp hiện nay thi đấu rất tốt khi chạm trán các CLB lớn, nhưng lại gặp khó khăn và để mất điểm trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Người hâm mộ sẽ cảm thấy khó hiểu với khuynh hướng đó của đội bóng".

Souness kể lại: "Khi tôi còn chơi cho Liverpool, Man Utd thời điểm đó cũng giống như Liverpool bây giờ. Họ sẽ bật dậy mạnh mẽ khi chống lại các CLB hàng đầu, nhưng họ lại chịu những thất bại hoặc các trận hòa điên khùng trước các đội không thuộc nhóm ứng viên vô địch”.

“Nếu bạn hướng đến danh hiệu Ngoại hạng Anh, tình trạng đó là thứ bạn cần phải thoát khỏi ngay. Thế hệ chúng tôi đã liên tục được nhắc nhở về điều đó tại Liverpool hồi chúng tôi thi đấu với tư cách hoặc là đội vô địch châu Âu hoặc đương kim vô địch Anh. Thời đó họ nói với chúng tôi rằng, đây có lẽ không phải là trận đấu lớn nhất mùa giải của các bạn, nhưng nó cần thiết với một người muốn băng qua hành lang”, Souness viết tiếp.

Liverpool đứng thứ tư Ngoại hạng Anh sau 29 trận đã đấu. Man Utd bám sát ở vị trí thứ năm với bốn điểm ít hơn, nhưng đội quân của Mourinho còn trong tay hai trận chưa đá.

Trong phần còn lại của mùa giải, Liverpool thực sự cần phải giải quyết vấn đề của họ khi gặp các đội bị đánh giá thấp hơn, nếu muốn kết thúc mùa bóng trong top bốn. Hầu hết các đối thủ còn lại của họ đều nằm ở khoảng giữa hoặc phía cuối bảng điểm, với đối thủ có vị trí cao nhất là Everton – CLB đang đứng thứ bảy.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG