Lính Ukraine len lỏi bụi rậm trên sông bằng thuyền kayak phóng lựu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trên một vịnh yên tĩnh của sông Dnipro, cách thủ đô Kiev khoảng 1 giờ lái xe, các kỹ sư và lực lượng đặc biệt của Ukraine gần đây thử nghiệm phương tiện mà họ tin rằng có thể trở thành nhân tố thay đổi cuộc chơi trong chiến dịch phản công: thuyền kayak chiến đấu Poloz-M16.
Lính Ukraine len lỏi bụi rậm trên sông bằng thuyền kayak phóng lựu ảnh 1

Thuyền kayak quân sự Poloz-M16 giúp lính Ukraine len lỏi dễ dàng trên sông. (Ảnh: ABC News)

Loại thuyền quen thuộc được thiết kế lại để dùng vào mục đích quân sự đặc biệt, như ở Kherson, nơi tiền tuyến nằm song song với sông Dnipro rộng lớn và có nhiều hòn đảo nhỏ.

"Để thiết kế một thứ như thế này, bạn đã phải có kinh nghiệm làm thuyền 30 năm. Đó là những gì tôi đã làm", Serhiy Ostashenko, Giám đốc điều hành của công ty Adamant Verf chuyên sản xuất thuyền kayak, cho biết.

Verf cho biết anh thiết kế Poloz-M16 chỉ trong 1 đêm, sau khi những người lính của lực lượng đặc biệt Ukraine đến gặp anh để nêu ý tưởng.

"Poloz-M16 tương tự như phương tiện mà lính Mỹ và Anh từng sử dụng, nhưng rẻ chỉ bằng 1/10, với giá khoảng 2.500 USD mỗi chiếc”, Ostaschenko kể với ABC News.

Lính Ukraine dùng Poloz-M16 trên sông.

Ukraine giáp với hai biển, gồm Biển Đen và Biển Azov, và khoảng 3.000 con sông. Vì thế, loại thuyền kayak như Poloz-M16 là phương tiện không thể thiếu, các kỹ sư và binh lính cho biết.

Poloz-M16 được thiết kế không phải để tấn công mà phục vụ hoạt động bí mật. Thuyền yên tĩnh, nhẹ và cơ động, với khả năng mang chở 3 người và 250 kg hàng hóa. Poloz-M16 cũng bền nhờ làm từ polyetylen đặc biệt, có thể chịu nhiệt độ khắc nghiệt và tác động cơ học.

Poloz-M16 có thể được vận chuyển bởi xe trên bộ hoặc thả xuống từ trực thăng. Nó cũng được thiết kế để điều khiển từ xa.

Điều đặc biệt khiến Poloz-M16 trở thành kayak chiến đấu là máy phóng lựu đạn UAG-40 giống của NATO nhưng do Ukraine sản xuất. Máy này có thể bắn từ khoảng cách lên đến gần 2km. Hệ thống chống giật giúp thuyền kayak ổn định trên mặt nước.

"Vì vậy, Poloz của chúng tôi không sợ bất kỳ thuyền cao tốc chống đạn nào. Nó có thể trốn trong bụi cây và bắn vào đối phương như trong trường bắn", Ostashenko giải thích.

Poloz-M16 chỉ là một trong hàng trăm phương tiện mà các kỹ sư Ukraine đã tạo ra kể từ khi cuộc xung đột toàn diện nổ ra.

Đó là một phần của ngành công nghiệp kỹ thuật quân sự trị giá hàng tỷ đô la chỉ trong vài năm, Phó Thủ tướng Ukraine Mykhailo Fedorov phát biểu với báo chí tại diễn đàn Ukrinform năm nay. Ông Fedorov là người giám sát các dự án chuyển đổi kỹ thuật số, nhất là các phương tiện không người lái, để tấn công căn cứ quân sự và cả chiến hạm lớn của Nga.

Để hỗ trợ đổi mới sáng tạo, Chính phủ Ukraine tạo ra nền tảng Brave1, nơi các nhà phát minh gặp gỡ giới đầu tư và người sử dụng. Trên nền tảng này có rất nhiều thứ, từ đủ loại phương tiện không người lái đến xe dọn mìn, trạm di động, radar du thuyền biến thành phương tiện chống máy bay không người lái, bộ đàm, trạm cứu hỏa và nhiều thứ khác.

Ông Fedorov khẳng định rằng Ukraine sẽ trở thành quốc gia mạnh nhất về công nghệ quân sự, nghĩa là mọi thứ liên quan đến đổi mới trong lĩnh vực quân sự, bao gồm an ninh mạng và bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Theo ABC News
MỚI - NÓNG