Lĩnh án chung thân vì sát hại vợ bằng chiếc đục

Bị cáo Mạnh. Ảnh T.D
Bị cáo Mạnh. Ảnh T.D
TPO - Nghi ngờ vợ có quan hệ ngoại tình có con với người khác, Mạnh dùng chiếc đục đâm nhiều nhát vào người nạn nhân dẫn đến tử vong.

Ngày 12/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Hùng Mạnh (SN 1980, trú xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) mức án chung thân về tội "Giết người". Nạn nhân trong vụ án là bà Trịnh Thị Thu N. (SN 1981, cùng trú địa chỉ trên) - vợ bị cáo Mạnh. Tại phiên xét xử, bị cáo Mạnh cho biết đã rất ân hận về việc mình đã gây ra.

Theo cáo trạng, sáng 6/8/2020, hai vợ chồng Mạnh nảy sinh mâu thuẫn do nghi ngờ con trai không phải là con ruột mình. Lúc này, bà N. dắt xe máy đang dựng ở sân ra cổng thì bị Mạnh đuổi theo giữ lại không cho đi. Trong lúc giằng co, bà N. bị Mạnh dùng chiếc đục đâm nhiều nhát vào người. Bà N. gục ngã và được người dân địa phương đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong do mất máu cấp.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Mạnh đến cơ quan công an huyện Ba Vì Đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

MỚI - NÓNG