Lĩnh án ba năm tù vì bán thuốc kích dục giả

Lĩnh án ba năm tù vì bán thuốc kích dục giả
Châu đến chợ dược phẩm trên đường Tô Hiến Thành mua thuốc Viagra, Cialis giả, thuốc kích dục. Số thuốc này được Châu đem về nhà “gia công” cho giống thuốc thật rồi đem ra lề đường bày bán.

Lĩnh án ba năm tù vì bán thuốc kích dục giả

Thực hư nước hoa 'ngửi là trao thân'

Châu đến chợ dược phẩm trên đường Tô Hiến Thành mua thuốc Viagra, Cialis giả, thuốc kích dục. Số thuốc này được Châu đem về nhà “gia công” cho giống thuốc thật rồi đem ra lề đường bày bán.

Bị cáo Châu được dẫn giải tại phiên tòa sơ thẩm
Bị cáo Châu được dẫn giải tại phiên tòa sơ thẩm.

Ngày 5/12, TAND TP. HCM đã đưa Nguyễn Thị Bích Châu (SN 1964, ngụ quận 8) ra xét xử về hành vi buôn bán thuốc tân dược giả, thuốc kích dục và dụng cụ kích dục.

Theo cáo trạng, từ khoảng đầu năm 2011 đến tháng 1/2013, Châu nhiều lần đến chợ dược phẩm trên đường Tô Hiến Thành (quận 10) để mua thuốc Viagra, Cialis giả, thuốc kích dục cùng một số dụng cụ kích dục từ một số đối tượng không rõ lai lịch.

Số thuốc này được Châu đem về nhà “gia công” cho giống thuốc thật rồi đem ra lề đường Châu Văn Liêm (P.14, Q5) bày bán. Mỗi lần vận chuyển từ nhà ra chỗ bán, Châu thường thuê Phan Văn Tùng (hành nghề chạy xe ôm ở gần nhà Châu) vận chuyển, tiền công là từ 20.000 – 30.000/chuyến. Những lúc khác, Châu còn nhờ chồng mình là Nguyễn Trung Hòa vận chuyển.

Do số thuốc này được đóng gói kín nên cả Tùng và Hòa đều không biết đây là tân dược giả, thuốc kích dục cũng như dụng cụ kích dục.

Đến ngày 21/01/2013, trong lúc vận chuyển, Tùng và Hòa bị công an bắt quả tang. Mở rộng điều tra, công an phát hiện thêm một số lượng lớn thuốc tân dược giả, thuốc kích dục và dụng cụ kích dục ở nhà riêng của Châu trên đường Phạm Thế Hiển (quận 8).

Đến lúc bị bắt, số tiền Châu thu lợi bất chính là hơn 7 triệu đồng.

Tại tòa, HĐXX xét thấy hành vi trên của Châu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người sử dụng nên tòa đã tuyên phạt châu 3 năm tù giam về tội “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.

Riêng Tùng và Hòa, do không nhận biết được hàng hóa vận chuyển là hàng quốc cấm nên chưa đủ cơ sở để xử lý trách nhiệm hình sự.

Theo Nguyễn Hiếu
VOVGT Tp.HCM

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG