Liên tục dự bị, giá Công Phượng trên thị trường chuyển nhượng vẫn tăng

Công Phượng không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu trận thứ 2 liên tiếp ở Sint-Truidense
Công Phượng không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu trận thứ 2 liên tiếp ở Sint-Truidense
TP - Dù liên tục dự bị trong màu áo Sint-Truiden ở giải vô địch quốc gia (VĐQG) Bỉ, tiền đạo Nguyễn Công Phượng bất ngờ được trang chuyển nhượng quốc tế uy tín Transfermarkt đánh giá cao.

Chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt vừa cập nhật thông số thị trường chuyển nhượng cho cầu thủ trên toàn thế giới. Rất bất ngờ khi tiền đạo Nguyễn Công Phượng tăng giá vùn vụt, lên mức 200.000 euro (khoảng 5,4 tỷ đồng). Trước trận tuyển Việt Nam gặp Thái Lan tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 ngày 5/9 vừa qua, Công Phượng được định gíá 150.000 USD.
Màn trình diễn của Công Phượng ở trận đấu kể trên cũng gây những luồng ý kiến trái chiều. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL vào sân từ ghế dự bị nhưng không ghi được bàn thắng nào. Đáng chú ý, cú sút hụt bóng trước khung thành tuyển Thái Lan của tiền đạo sinh năm 1995 đã trở thành đề tài châm biếm cho cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn, không thể lấy một pha sút trượt bóng để đánh giá toàn bộ màn trình diễn của Công Phượng. Các con số thống kê đã chỉ ra rằng, chân sút quê Đô Lương, Nghệ An là một trong những người chơi hay nhất đội. Vào sân từ hiệp 2 thay Tiến Linh- cầu thủ gần như “tàng hình” trong cả hiệp 1, Công Phượng đã giúp tuyển Việt Nam thay đổi cục diện, chuyển từ phòng ngự sang thế trận đá sòng phẳng với Thái Lan trong hiệp 2.

Trong ngày mà Quang Hải bị “khoá chặt”, anh chính là cầu thủ có nhiều pha bóng tạo nguy hiểm nhất cho tuyển Việt Nam, cũng như có nhiều tình huống phối hợp nhanh với Văn Toàn, tạo sức ép ngược lại lên Thái Lan. Rõ ràng Transfermarkt có những cách thẩm định tài năng riêng biệt. Việc tăng giá 50.000 euro cho Công Phượng vẫn được đánh giá cao ở đội tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại.

Dù vậy, ở chiều ngược lại, trong màu áo cấp CLB, Công Phượng đang trải qua quãng thời gian không vui ở Sint-Truiden. Chuyến làm khách trên sân của Waasland Beveren ở vòng 7 giải VĐQG Bỉ hôm qua là trận thứ 3 ở mùa giải năm nay, tiền đạo của tuyển Việt Nam không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của Sint-Truidense và là lần thứ 2 liên tiếp, anh bị bỏ rơi, sau trận gặp Eupen ở vòng 6.

Tính từ đầu mùa, Công Phượng được đăng ký cho 4 trận nhưng chỉ vào sân 20 phút trong trận thua 0-6 của Sint-Truidense trước Club Brugge ở vòng 2. Đây là khoảng thời gian quá ít ỏi để tiền đạo tuyển Việt Nam có thể để lại dấu ấn ở giải VĐQG Bỉ. Để duy trì phong độ, Sint-Truidense còn gửi Công Phượng xuống thi đấu cùng đội trẻ. Tương lai của chân sút sinh năm 1995 đang ngày càng trở nên mịt mờ ở trời Âu, dù nhận rất nhiều kỳ vọng từ khán giả nhà.
Việc được Transfermarkt đánh giá cao sẽ là cú hích tinh thần lớn giúp Công Phượng có thêm động lực “chiến đấu” cho vị trí chính thức trong đội hình Sint-Truiden.

Hiện tại, Nguyễn Công Phượng trở thành cầu thủ đắt giá thứ nhì của đội tuyển Việt Nam sau thủ môn Đặng Văn Lâm (Muangthong United) với mức chuyển nhượng 300.000 euro. Cùng chia sẻ ở vị trí thứ nhì với Công Phượng, là đồng đội cũ ở HAGL Lương Xuân Trường. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải và hậu vệ Đoàn Văn Hậu cùng được định giá 150.000 euro.

MỚI - NÓNG