Liên tiếp bị chọc thủng lưới, thủ môn vừa nhặt bóng vừa nói điều bất ngờ về Haaland

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 19 bàn sau 12 trận, không có giới hạn nào cho Erling Haaland. Tiền đạo của Man City đang ghi bàn như một cỗ máy. Đối mặt với anh ta, thủ môn Kamil Grabara của Copenhagen chỉ trách mình đã quá đen đủi.
Liên tiếp bị chọc thủng lưới, thủ môn vừa nhặt bóng vừa nói điều bất ngờ về Haaland ảnh 1

“Khi tôi đang quay về phần sân nhà, thủ môn của Copenhagen lầm bầm điều gì đó. Và tôi nghe anh ta nói về Haaland, rằng ‘hắn đúng không phải người’. Tôi quay lại bảo, anh đang nói với tôi đấy à?”, Jack Grealish tiết lộ sau trận chiến thắng 5-0 trước Copenhagen.

“Về Haaland, chỉ có thể nói, không thể tin nổi. Tôi chưa bao giờ thấy ai ghi bàn khủng khiếp đến vậy trong đời. Lúc cậu ấy ghi bàn thứ nhất, rồi thứ hai, tôi chỉ biết đứng cười. Hy vọng cậu ấy tiếp tục phong độ này và đưa Man City tới vinh quang ở Champions League”, cầu thủ người Anh bình luận thêm.

Lẽ ra Kamil Grabara không phải đối mặt với Man City vào rạng sáng thứ Tư. Tại Copenhaghen anh chỉ là thủ môn số 3. Tuy nhiên, cả Matt Ryan và Karl-Johan Anton Johnson đều vắng mặt vì chấn thương đã mang tới cơ hội cho thủ thành 23 tuổi. Có điều không may cho anh, đối thủ lại là Man City với một Haaland tàn phá trên tuyến đầu. Chỉ sau 7 phút Grabara đã bị tiền đạo người Na Uy chọc thủng lưới. Đến phút 32, Haaland lại khiến anh vào lưới nhặt bóng thêm lần nữa, trước khi các cầu thủ Man City ghi thêm 3 bàn nữa trong khoảng thời gian còn lại.

Mặc dù vậy Grabara cũng không có gì phải hổ thẹn về màn trình diễn của mình. Trong 90 phút anh đã thực hiện 12 pha cản phá đáng kinh ngạc, giúp Copenhagen “chỉ” nhận 5 bàn thua. Riêng với Haaland, ngoài 2 bàn thua, Grabara đã chặn đứng 2 cú dứt điểm khác. Đầu tiên là cú đánh đầu phút 16, tiếp theo là pha xoay người dứt điểm sấm sét bằng chân trái phút 23.

Còn Haaland, 2 bàn có lẽ chưa làm anh hài lòng. Nhưng với người khác, những gì tiền đạo người Na Uy thể hiện thực sự phi phàm. Chỉ với 22 lần ra sân tại Champions League, Haaland đã có 28 bàn. Hiệu suất bình quân 1,27 bàn mỗi trận của anh cao hơn 98 CLB khác trong lịch sử giải đấu.

MỚI - NÓNG