Liên hoan ‘Tiếng kèn Đội ta’ khu vực phía Bắc năm 2017

Liên hoan ‘Tiếng kèn Đội ta’ khu vực phía Bắc năm 2017
Trong hai ngày 5 và 6/7, Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Thái Bình đăng cai tổ chức Liên hoan “Tiếng kèn Đội ta” các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi các tỉnh phía Bắc năm 2017 với chủ đề “Tiến bước dưới cờ Đoàn”.

Dự liên hoan có Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương; cùng hơn 900 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ và thiếu nhi các Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi đến từ 26 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Trong khuôn khổ liên hoan, các đại biểu đã thăm, dâng hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư. Tiếp đó, 26 đơn vị đã sôi nổi tranh tài trong hai ngày.

Liên hoan ‘Tiếng kèn Đội ta’ khu vực phía Bắc năm 2017 ảnh 1 Mỗi đội xuất sắc nhất được nhận thêm nhiều phần quà

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao chứng nhận cho 26 đơn vị tham gia và 10 Bằng khen xuất sắc têu biểu nhất cho các đơn vị: Nhà thiếu nhi tỉnh Quảng Bình, Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm Văn hóa thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang, Nhà văn hóa thiếu nhi thành phố Thanh Hóa, Cung thiếu nhi Hà Nội, Nhà thiếu nhi tỉnh Sơn La, Nhà thiếu nhi tỉnh Thái Bình, Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Lạng Sơn, Nhà thiếu nhi tỉnh Điện Biên, Nhà thiếu nhi tỉnh Hải Dương, Cung văn hóa thiếu nhi Hải Phòng, Nhà thiếu nhi Thái Nguyên, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình.

Ngoài ra, mỗi đội xuất sắc nhất còn được tặng 1 chiếc kèn trumpet, mỗi đội tham gia chương trình 1 bộ trống nghi thức đội.

Dịp này, Liên hoan cũng đã trao 20 suất quà trị giá 10 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên trong học tập của tỉnh Thái Bình; 10 đơn vị đã tham gia phần dự thi.

Liên hoan Tiếng kèn Đội ta được tổ chức hàng năm là sân chơi ý nghĩa dành các em trong đội nghi lễ đang sinh hoạt tại các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi các tỉnh phía Bắc.

Liên hoan cũng là dịp để các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức hoạt động, bồi dưỡng và phát hiện năng khiếu cho thiếu nhi, xây dựng phong trào tại cơ sở, đồng thời tuyên dương các đơn vị tích cực tham gia, đạt nhiều thành tích xuất sắc, góp phần xây dựng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh.

MỚI - NÓNG