Lịch thi đấu vòng 1 V-League 2019: Ai cản được Hà Nội?

Người hâm mộ Hà Nội FC đang rất mong chờ cặp đôi Omar - Moses tung hoành giữa sân. Ảnh: Như Ý ​
Người hâm mộ Hà Nội FC đang rất mong chờ cặp đôi Omar - Moses tung hoành giữa sân. Ảnh: Như Ý ​
TP - Vòng 1 V-League 2019 ngoài trận Thanh Hóa – Bình Dương đã đấu, 6 trận đấu còn lại sẽ khởi tranh vào cuối tuần này với nhiều cuộc đối đầu đáng chờ đợi trên sân cỏ khắp cả nước.

Đáng chú ý là cuộc đụng độ giữa ĐKVĐ Hà Nội FC tiếp Than Quảng Ninh, Sanna Khánh Hòa tiếp đội bóng nhiều duyên nợ HAGL, trong khi tân binh Viettel sẽ làm khách trên sân của SHB Đà Nẵng.

Hà Nội - Than Quảng Ninh

Có thể nói Hà Nội FC là đội bóng có lực lượng mạnh nhất V-League vào lúc này. Đội bóng thủ đô hiện đang sở hữu 10 tuyển thủ quốc gia, cộng với những cựu binh dày dặn kinh nghiệm và thế hệ cầu thủ trẻ nhiều tiềm năng.

Thêm vào đó, mùa này Hà Nội còn chiêu mộ thêm thủ thành Bùi Tiến Dũng từ Thanh Hóa. Một cầu thủ khác của Thanh Hóa cũng gia nhập Hà Nội FC và gây được sự chú ý là tiền vệ Pape Omar. Đây được coi là bản hợp đồng bom tấn của đội bóng thủ đô. Người hâm mộ Hà Nội FC đang rất mong chờ cặp đôi Omar-Moses tung hoành ở giữa sân. Ai cản được Hà Nội mùa này?

Còn với Than Quảng Ninh, đội bóng hiện đang theo đuổi hướng đi tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ, giàu bản sắc địa phương và không lao vào những bản hợp đồng bom tấn. Bởi thế, chuyến làm khách tới Hà Nội của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng chắc chắn sẽ “lành ít dữ nhiều”. Đây cũng là trận đấu mà HLV Park Hang-seo chọn để dự khán vào chiều 23/2.

Khánh Hòa - HAGL

Sự ra đi của Xuân Trường và Công Phượng chắc chắn sẽ gây ra những xáo trộn lớn với HAGL, khi cả hai cái tên này đều luôn nắm vai trò trụ cột của đội bóng trong thời gian qua.

Thêm vào đó, một số cầu thủ của HAGL phải vắng mặt theo những cách khác nhau như Châu Ngọc Quang, A Hoàng (chấn thương), Phan Thanh Hậu, Trần Thanh Sơn (dự U22 Đông Nam Á)..., giới chuyên môn đang lo lắng cho sự khởi đầu của thầy trò HLV Dương Minh Ninh.

Theo đó, trong trận đấu tập với Đắk Lắk, tiền vệ trẻ Châu Ngọc Quang đã bị chấn thương phần sụn chêm và tổn thương nhẹ phần dây chằng đầu gối khiến anh phải nghỉ ngơi ít nhất 2 tuần để hồi phục. Với việc Ngọc Quang gặp chấn thương, và cả Tuấn Anh cũng chưa thực sự có được thể trạng tốt nhất, HAGL cũng chỉ còn Việt Hưng, Thành Long, Minh Vương có thể làm tốt nhiệm vụ tổ chức tấn công.

Đội bóng phố Núi xuống sang Nha Trang với đội hình chưa đến 20 cầu thủ nên chuyến làm khách trên sân Nha Trang gặp Sanna Khánh Hoà vào chiều 23/2 được xem là “lành ít, dữ nhiều” với HAGL.

Về phía Khánh Hòa, đội bóng này cũng có sự tổn thất về lực lượng khi nguyên tuyển thủ QG Nguyễn Hoàng Quốc Chí đã chuyển tới đầu quân cho Quảng Nam. Nhân tố bổ sung đáng chú ý nhất cho mùa giải mới của Khánh Hòa là trường hợp của Hữu Khôi, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam vừa có 1 năm thi đấu thành công tại Hàn Quốc khi cùng Siheung City vô địch K3 League Basic.

SHB Ðà Nẵng - Viettel

Cùng với cặp đấu Hà Nội - Than Quảng Ninh, HLV Park Hang-seo cũng sẽ bay vào Đà Nẵng để trực tiếp theo dõi cuộc đối đầu giữa SHB Đà Nẵng - Viettel (24/2). Cả hai đội bóng đều có trong đội hình những cá nhân đáng chú ý như Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Vũ Minh Tuấn (CLB Viettel)…

Tân binh gây chú ý đầu tiên chính là tiền vệ Vũ Minh Tuấn. Sau một mùa giải thi đấu cho Thanh Hóa, cầu thủ gốc Quảng Ninh quyết định chia tay đội bóng xứ Thanh để về đầu quân cho CLB Viettel.

Cùng với Vũ Minh Tuấn, trung vệ Quế Ngọc Hải cũng gia nhập Viettel sau khi chia tay Sông Lam Nghệ An. Quế Ngọc Hải cùng Bùi Tiến Dũng hứa hẹn sẽ là một trong những cặp trung vệ hàng đầu tại V-League 2019.

Ngoài ra, trận đấu này cũng là cuộc tranh tài giữa hai HLV mới của hai bên: HLV Lê Huỳnh Đức trở lại SHB Đà Nẵng và tân HLV Lee Heung-sil bên phía Viettel.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.