Libya lên án việc Anh công nhận quân nổi dậy

Ngày 27-7, ở bên ngoài Đại sứ quán Libya tại London (Anh), những người ủng hộ phe đối lập ở Libya hô khẩu hiệu chống chế độ Gadhafi Ảnh: AP
Ngày 27-7, ở bên ngoài Đại sứ quán Libya tại London (Anh), những người ủng hộ phe đối lập ở Libya hô khẩu hiệu chống chế độ Gadhafi Ảnh: AP
TP - Ngày 28-7, chính phủ của nhà lãnh đạo Libya, Moammar Gadhafi, lên án việc Anh công nhận lực lượng nổi dậy là chính quyền hợp pháp duy nhất ở nước này, sau khi Pháp và Mỹ có động thái tương tự.

> Anh trục xuất toàn bộ nhà ngoại giao Libya

Ngày 27-7, ở bên ngoài Đại sứ quán Libya tại London (Anh), những người ủng hộ phe đối lập ở Libya hô khẩu hiệu chống chế độ Gadhafi Ảnh: AP
Ngày 27-7, ở bên ngoài Đại sứ quán Libya tại London (Anh), những người ủng hộ phe đối lập ở Libya hô khẩu hiệu chống chế độ Gadhafi. Ảnh: AP.

Thứ trưởng Ngoại giao Libya Khaled Kaim cho biết, chính phủ Gadhafi sẽ tìm mọi cách để đảo ngược quyết định “chưa có tiền lệ trong lịch sử ngoại giao và vô trách nhiệm” của Anh thông qua việc khiếu kiện lên các tòa án quốc tế và tòa án tại Anh. Ông Kaim nói rằng, nếu nước nào cũng làm theo Anh thì ngoại giao quốc tế sẽ trở nên hỗn loạn.

Ngày 28-7, lực lượng quân nổi dậy cử nhà văn kiêm nhà báo Mahmud al-Naku làm đại sứ của phe đối lập Libya tại Anh. Ông al-Naku cho biết, ông từng sống lưu vong 33 năm do có quan điểm đối lập với chính quyền Gadhafi. Theo ông, Đại tá Gadhafi không thể ở lại Libya nếu nhà lãnh đạo này bị lật đổ chứ không phải tự nguyện từ chức.

Sau khi Mỹ quyết định công nhận quân nổi dậy là đại diện của Libya, phe đối lập đang thúc giục Washington cho phép họ cử đại sứ tới Mỹ.

Đ.P
Theo BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG