Lên mạng viết xin lỗi gia đình, nam thanh niên tự tử dưới trụ điện cao thế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội tâm trạng buồn chán và gửi lời xin lỗi người thân, thanh niên đã tìm đến trụ điện cao thế để tự tử.

Trưa 2/6, Công an thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, đã hoàn tất khám nghiệm, đưa thi thể nam thanh niên về nhà xác để phục vụ điều tra và chờ người thân đến tiếp nhận bàn giao.

Theo thông tin từ cơ quan công an, sáng cùng ngày, Công an TP Thủ Dầu Một tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một thanh niên tử vong tại trụ điện cao thế gần đường N5 (khu đô thị mới, phường Phú Tân).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Lên mạng viết xin lỗi gia đình, nam thanh niên tự tử dưới trụ điện cao thế ảnh 1

Hiện trường vụ việc

Tại hiện trường, nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ trên trụ điện, phía dưới có xe máy nghi của nạn nhân. Danh tính nạn nhân được xác định là anh T.N.L (25 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk).

Theo lời người thân nạn nhân, anh L trước đây có vợ con nhưng đã ly hôn. Mới đây, nam thanh niên quen bạn gái và nghe tin bạn gái đã có bầu. Những ngày gần đây, anh L có biểu hiện bị áp lực.

Lên mạng viết xin lỗi gia đình, nam thanh niên tự tử dưới trụ điện cao thế ảnh 2

Dòng trạng thái trên trang cá nhân của nạn nhân trước khi tử vong

Trên trang cá nhân mạng xã hội, anh L để lại dòng trạng thái với nội dung bị áp lực công việc và đời sống nên chọn cách buông xuôi tất cả, đồng thời gửi lời xin lỗi người thân.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.