Lên kế hoạch bắt cóc khi hay tin người yêu chuẩn bị lấy chồng

Hay tin người yêu chuẩn bị lấy chồng, Cường bàn bạc với bạn bắt cóc cô gái ấy để đưa đi nơi khác chung sống.

Công an TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 2 nghi can gồm: Phan Văn Cường (SN 1987, trú thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) và Nguyễn Hiếu Nghĩa (SN 1998, trú huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, xử lý về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”. Công an đang cho gia đình bảo lãnh đối với Bùi Lê Tuấn Duy (SN 1998, trú huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) để chờ làm rõ, xử lý sau.

Theo điều tra sơ bộ, trước đây Cường và chị T.T.C.T (SN 2001, ngụ xã An Phú, huyện Tịnh Biên) có quan hệ yêu đương với nhau. Gần đây, Cường biết thông tin là gia đình chị T yêu cầu chị này kết hôn với 1 người thanh niên khác nên nảy sinh ý định tổ chức bắt cóc chị T để đưa đi huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang chung sống. Cường bàn bạc với bạn là Nghĩa để thực hiện kế hoạch.

Qua theo dõi, sáng 14/9 Cường, Nghĩa phát hiện chị T vừa xuống xe buýt tại khu vực đường Nguyễn Văn Thoại, TP.Châu Đốc nên liền ập đến, bắt giữ chị T đưa lên ô tô do Duy điều khiển và tăng tốc chạy về hướng TX.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Tuy nhiên do người dân xung quanh phát hiện hành vi bất thường, có nhiều nghi vấn nên liền báo cơ quan Công an. Khi nhóm đối tượng chạy được 1 đoạn thì lực lượng CSGT của phòng CSGT – Công an tỉnh An Giang đã chặn xe, tiến hành bắt giữ nhóm Cường và giải cứu an toàn cho chị T.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.