Lễ thượng cờ hai tàu ngầm Kilo đầu tiên của Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Quốc kỳ cho Chỉ huy Lữ đoàn Tàu ngầm 189
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Quốc kỳ cho Chỉ huy Lữ đoàn Tàu ngầm 189
TPO - Sáng nay (3/4), tại Khánh Hòa, Quân chủng Hải quân tổ chức Lễ thượng cờ cấp quốc gia cho tàu ngầm HQ-182 mang tên Hà Nội và tàu ngầm HQ-183 mang tên TP. Hồ Chí Minh, đánh dấu sự ra đời, chính thức đi vào hoạt động bảo vệ chủ quyền, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc của Lữ đoàn tàu ngầm đầu tiên.

Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương cùng tham dự.

Trong không khí trang nghiêm đầy xúc động, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao Quốc kỳ để giương lên hai tàu ngầm hiện đại HQ-182 mang tên Hà Nội và tàu HQ-183 mang tên TP. Hồ Chí Minh.

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân trao cờ Hải quân cho 2 tàu ngầm đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo Video: Báo Khánh Hòa
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.