Lễ hội Nguyễn Trung Trực không tổ chức phần hội do dịch COVID- 19

TPO - Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực được tổ chức hàng năm từ ngày 12/10 đến ngày 14/10. Năm nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội.

Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là nét đẹp văn hóa truyền thống mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Thông qua các hoạt động tại Lễ hội nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội, giới thiệu, quảng bá các tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc trưng của Kiên Giang đến với du khách trong và ngoài tỉnh.

Lễ hội Nguyễn Trung Trực không tổ chức phần hội do dịch COVID- 19 ảnh 1 Lễ hội Nguyễn Trung Trực 2020 không tổ chức phần hội. Ảnh P.V.

Theo kế hoạch, Lễ hội truyền thống kỷ niệm 152 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2020) diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 12/10 đến ngày 14/10 (nhằm ngày 26/8 đến ngày 28/8 âm lịch) tại di tich lịch sử - văn hóa Đình thần Nguyễn Trung Trực (TP. Rạch Giá, Kiên Giang).

Lễ hội có hai phần chính là phần Lễ và phần Hội. Tuy nhiên, để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định và bảo vệ tốt nhất sức khỏe cho nhân dân và du khách, năm nay Ban Tổ chức thống nhất không tổ chức phần Hội.

Ban Bảo vệ Di tích lịch sử văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực cho biết, dù phần hội không tổ chức nhưng phần lễ như Thượng Đại kỳ, phần hương, tế đàn cả, hậu phối vẫn làm theo đúng nghi thức truyền thống. Người dân đến viếng thắp nhang sẽ được bố trí theo từng đợt vào trong, tránh tập trung quá đông. Ban bảo vệ Di tích lịch sử cũng bố trí máy rửa tay sát khuẩn tự động và dung dịch rửa tay, khẩu trang thêm ở phía ngoài cho người dân. Mọi năm, vào thời điểm này người dân đã đến viếng rất đông, tuy nhiên năm nay do dịch bệnh nên số lượng có phần giảm.

Di tích lịch sử văn hóa quốc gia mộ và đình Nguyễn Trung Trực, TP. Rạch Giá tỉnh Kiên Giang và lễ hội truyền thống kỷ niệm ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đã có lịch sử hình thành hơn 100 năm, trở thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, có sức ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của người dân Kiên Giang, Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung. Năm 1988, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp bằng công nhận là di tích lịch sử văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực cấp quốc gia. Hàng năm, di tích đón có từ 2 -3 triệu lượt khách đến viếng, là một điểm du lịch văn hóa tâm linh đặc biệt của tỉnh.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.