LĐBĐ Thái Lan bị phạt gần 2 tỷ đồng vì để CĐV đốt pháo sáng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa ra án phạt Liên đoàn bóng đá Thái Lan số tiền 70.000 USD (tương đương 1,63 tỷ đồng) vì để một nhóm cổ động viên vi phạm lệnh cấm đốt pháo sáng trên khán đài.
LĐBĐ Thái Lan bị phạt gần 2 tỷ đồng vì để CĐV đốt pháo sáng ảnh 1

Vụ việc này xảy ra trong các trận đấu của ĐT Thái Lan tại giải bóng đá bãi biển châu Á được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 16 đến 26/3 vừa qua. Trong cả 3 trận đấu của đội chủ nhà, người ta đều thấy pháo sáng trên khán đài sân bãi biển Chonburi.

Vi phạm lần đầu diễn ra ở cuộc đối đầu với Saudi Arabia vào ngày 16. FAT bị phạt 15.000 USD. Sau đó là 15.000 USD ở trận gặp Afghanistan, vi phạm lần thứ ba trong trận đấu với Bahrain khiến FAT bị phạt 25.000 USD và lần tư là 15.000 USD, trong trận gặp UAE.

Đây là hình phạt nặng nhất mà bóng đá Thái Lan phải chịu do không kiểm soát được vấn đề pháo sáng. Trong mắt các quan chức liên đoàn khu vực cũng như châu lục, các cổ động viên Thái Lan là những người gây khó chịu nhất về vấn nạn pháo sáng.

LĐBĐ Thái Lan bị phạt gần 2 tỷ đồng vì để CĐV đốt pháo sáng ảnh 2

Vấn đề pháo sáng đã nhức nhối tại Thái Lan từ lâu

Hồi tháng 4 vừa qua, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã phạt FAT 20.000 USD (khoảng 468 triệu đồng) do để người hâm mộ nước này đốt pháo sáng ở trận đấu với Brunei tại vòng bảng AFF Cup 2022.

Trong trận bán kết lượt về với Malaysia, người ta cũng thấy pháo sáng xuất hiện tại sân Thammasat. Thậm chí nhiều fan quá khích còn dùng pháo sáng tấn công lực lượng an ninh trên sân, quậy phá, đạp hàng rào...

Với một bản lý lịch dài những vụ việc vi phạm như vậy, thực sự FAT đang rất đau đầu với người hâm mộ nước nhà. Án phạt từ AFC cũng là một hình thức răn đe đối với bóng đá ở các quốc gia khác như Malaysia, Indonesia và Việt Nam bởi thời gian qua, pháo sáng thi thoảng vẫn xuất hiện trên các sân bóng.

MỚI - NÓNG