LĐBĐ Thái Lan bật đèn xanh để Kiatisak ra đi

LĐBĐ Thái Lan bật đèn xanh để Kiatisak ra đi
Thông tin từ trang Goal cho biết, LĐBĐ Thái Lan xác nhận sẽ để HLV trưởng Kiatisak Senamuang chia tay đội tuyển quốc gia đất nước này nếu nhà cầm quân 43 tuổi nhận được một lời đề nghị hợp lý.

Trả lời trước giới truyền thông xứ Chùa vàng, Chủ tịch Somyot Poompunmuang của LĐBĐ Thái Lan khẳng định tương lai của Kiatisak sẽ được quyết định trong một vài tuần tới khi hợp đồng giữa đôi bên đáo hạn vào tháng 2/2017.

Tuy nhiên, người đứng đầu của LĐBĐ Thái Lan cũng cho biết sẽ không giữ “Zico” Thái bằng mọi giá. Thuyền trưởng đã đưa đội tuyển Thái Lan giành chức vô địch 2 kỳ AFF Suzuki Cup gần đây có thể tự do tìm kiếm đội bóng mới ngay từ thời điểm hiện tại. 

Dù đã giúp các đội tuyển Thái Lan gặt hái nhiều thành công ở đấu trường khu vực và châu lục trong bốn năm nắm quyền huấn luyện viên trưởng song Kiatisak vẫn chưa thể biến “Bầy voi chiến” trở thành một thế lực đủ sức cạnh tranh với những gã khổng lồ châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia hay Saudi Arabia. 

LĐBĐ Thái Lan bật đèn xanh để Kiatisak ra đi ảnh 1 Kiatisak giúp Thái Lan vô địch AFF Suzuki Cup năm 2014 và 2016.

Bằng chứng là tại vòng loại World Cup 2018, bất chấp việc xuất sắc lọt vào top 12 đội bóng tranh 4,5 suất dự đấu trường thế giới nhưng Thái Lan vẫn tỏ ra bị ngợp trước các đối thủ mạnh khi chỉ có vỏn vẹn 1 điểm sau 5 trận đã qua. 

Trong trường hợp Kiatisak chia tay đội tuyển Thái Lan, LĐBĐ quốc gia này sẽ hướng đến việc chọn lựa những ứng viên có kinh nghiệm và khả năng đưa đội bóng đến VCK World Cup. Về phần mình, dù đang đối mặt với dấu hỏi về tương lai nhưng bản thân HLV Kiatisak vẫn sự quan tâm đặc biệt cho sự phát triển bóng đá trẻ của Thái Lan, nhất là khi World Cup 2026 mở rộng lên thành 48 đội.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.