Lật xe khách kinh hoàng ở Đà Nẵng, 13 người thương vong

Hành lý của người bị nạn nằm ngổn ngang bên đường. Ảnh: Nguyễn Đông
Hành lý của người bị nạn nằm ngổn ngang bên đường. Ảnh: Nguyễn Đông
Hai người chết và 11 người bị thương nặng trong vụ tai nạn xe khách trên cung đường tránh Nam Hải Vân (Đà Nẵng) sáng nay.

Khoảng 5h15 sáng 12/2, xe khách chở 29 người đi trên đường tránh Nam Hải Vân hướng từ Đà Nẵng ra Huế. Khi đến gần đoạn nối với cao tốc La Sơn – Túy Loan (đang xây dựng), xe khách bất ngờ bị lật.

“Đang đi thì tôi cảm giác ôtô lạng sang bên trái, rồi lật hai vòng”, anh Trần Đức Vũ, nạn nhân trên xe kể.

Chiếc xe lật nghiêng xuống đường, nhiều mảnh kính vỡ vụn. Những người ở trong xe phải thoát ra ngoài qua cửa kính bên hông xe rồi trèo ngược xuống đường. “Trên ôtô có hai trẻ em. Khi tất cả hành khách được đưa ra ngoài, hai người đã tử vong, còn khoảng hơn 10 người bị thương nặng”, anh Vũ kể.

Chuyến xe trên được một người đứng ra thuê để chở khách từ TP HCM về Quảng Bình, chủ yếu là công nhân về quê ăn Tết. “Nghe tin tai nạn, tôi chạy ra thì thấy nhiều người đang bò từ xe ra ngoài, la khóc”, ông Nguyễn Hữu Mừng (56 tuổi, trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), nhà cạnh nơi xe khách bị nạn kể lại.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, chuyển 11 nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cấp cứu. Tài sản của hành khách nằm la liệt tại hiện trường được người dân và công an tập kết tạm vào bãi đất trống.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã yêu cầu bệnh viện tập trung cứu chữa cho các nạn nhân.

Lật xe khách kinh hoàng ở Đà Nẵng, 13 người thương vong ảnh 1

Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã đến động viên, chia sẻ với các nạn nhân ngay tại hiện trường. Ảnh: Nguyễn Đông

Biết tin vụ tai nạn khi đang đi công tác tại Đà Nẵng, thứ trưởng Giao thông Lê Đình Thọ đã lập tức đến hiện trường. Ông chỉ đạo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia TP Đà Nẵng bố trí ngay một xe 30 chỗ để đưa các nạn nhân về quê ăn Tết, đồng thời hỗ trợ 5 triệu đồng/người tử vong; 2 triệu đồng/người bị thương.

Trước lúc xảy ra tai nạn, trời có mưa nhỏ. Nơi xe bị nạn là đoạn khớp nối giữa đường tránh và đoạn dẫn lên cầu thuộc đường cao tốc. “Theo dấu vết tại hiện trường, tài xế đã lái xe chạy nhầm vào đoạn đường công vụ dẫn lên cầu, sau đó đánh lái về lại đường tránh thì gặp đường mương nhỏ và xe lật. Lái xe không quen đường và chủ quan, vì đoạn đường này đã có biển cảnh báo ”, trung tá Lê Nho Tấn, trưởng Trạm CSGT Hòa Nhơn nói.

Nhiều người dân phản ánh với thứ trưởng Lê Đình Thọ về việc nhiều ngày qua đã nhiều vụ tai nạn xe ôtô xảy ra tại đây, chủ yếu do thiếu các biển cảnh báo cần thiết.

“Tôi đã giao ngành giao thông Đà Nẵng xử lý ngay. Trước mắt phải lắp thêm biển cảnh báo và dải phân cách phản quang ở đoạn đường cong để các xe quan sát thấy từ xa, nhất là xe chạy trong đêm tối”, thứ trưởng Thọ nói.

Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG