Lật bè mảng, ba học sinh chết đuối thương tâm

Lật bè mảng, ba học sinh chết đuối thương tâm
Ông Hoàng Văn Tùy, Chủ tịch UBND xã Nam Tuấn, Hòa An (Cao Bằng) cho biết, chiều 6/9, trên địa bàn xóm Nà Rị, xã Nam Tuấn đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh bị tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30 ngày 6/9, 4 học sinh cùng trú tại phường Đề Thám, Cao Bằng đã rủ nhau ra khúc sông Nà Rị, thuộc địa phận xóm Nà Rị, xã Nam Tuấn (Hòa An, Cao Bằng) để chơi. Tại đây, các em đã cùng trèo lên chiếc bè mảng (được ghép từ nhiều ống tre) đi ra giữa dòng, trong lúc đang nô đùa, bè đã bị tròng trành và lật úp.

Sau khi bị văng ra khỏi bè, 1 học sinh nhanh tay bám vào bè nên được người dân cứu vào bờ, 3 trường hợp khác đã bị nước cuốn đi. Ngay sau đó những người dân có mặt tại hiện trường đã tiến hành cứu vớt và tìm kiếm, đưa được 3 thi thể vào bờ.

Lật bè mảng, ba học sinh chết đuối thương tâm ảnh 1

Thác Nà Rị, nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm

Cùng ngày, gia đình các em nhỏ trên đã đến hiện trường để nhận thi thể về nhà tiến hành mai táng.

Được biết, cả 3 học sinh đuối nước đều là nữ, đang học từ lớp 8 đến lớp 10 tại TP Cao Bằng.

Lật bè mảng, ba học sinh chết đuối thương tâm ảnh 2

Bè mảng rất khó điều khiển, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn đuối nước

Ông Hoàng Văn Tùy, Chủ tịch UBND xã Nam Tuấn, Hòa An cho biết: Khu vực các em học sinh bị nạn là một đoạn sông chảy qua địa bàn xã. Trong mấy ngày gần đây, giới trẻ trong vùng tự đặt tên cho khúc sông là Thác Tình và thu hút nhiều người đến vui chơi, tham quan. 

Tại đây cũng đã mọc lên một số dịch vụ như trông xe, cho thuê phao và bè mảng ra giữa dòng chơi mà chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Do các dịch vụ mới mở được vài ngày, chúng tôi đang lên phương án xử lý triệt để tránh hậu quả đáng tiếc, nhưng chưa kịp ra tay đã xảy ra sự việc thương tâm.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Thái Cường

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG