Lập hat-trick, bóng đá nữ cần vượt qua chính mình

Lập hat-trick, bóng đá nữ cần vượt qua chính mình
Chỉ còn cách chức Vô địch 90 phút thi đấu. Tuy nhiên, thời gian không phải là vấn đề quan trọng, mà chính tinh thần thi đấu mới là yếu tố giúp các cô gái Việt Nam có HCV thứ 3 liên tiếp tại Sea Games lần này.

Chơi khởi sắc sau từng trận đấu, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã sẵn sàng trả món nợ thua cuộc ở trận ra quân. Một lần nữa, yếu tố tinh thần lại được nêu lên hàng đầu như là một thứ vũ khí để hoàn thành mục tiêu giữ ngôi vô địch thêm 2 năm nữa.

Trước một Myanmar chơi thiên về thể lực với những đường bóng dài chạy đua tốc độ, chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khi lối chơi của chúng ta dựa trên nền tảng kỹ thuật.

Ở trận ra quân gặp Myanmar, một số cầu thủ trẻ do lần đầu tham dự SEA Games nên không tránh khỏi trạng thái căng thẳng, dẫn đến "cóng chân", nhất là khi chạm trán ngay đối thủ được đánh giá là mạnh nhất giải. Nhưng càng đá càng hay, các cầu thủ trẻ đã trưởng thành qua từng trận đấu. Tuy nhiên, ngoài đối thủ Thái Lan được đánh giá là xứng tầm, các đối thủ như Philippines và Indonesia đều yếu hơn nên dễ nảy sinh tâm lý chủ quan.

Có một thuận lợi là ngay từ trước SEA Games, Bóng đá nữ Việt Nam đã xác định Myanmar là đối thủ lớn nhất của Việt Nam nên đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của đội bạn cùng với những sở trường, sở đoản. Điều này sẽ giúp BHL có được một đấu pháp hợp lý, nhất là sau khi chúng ta đã có một bài học kinh nghiệm từ sau trận thua ngày ra quân.

Vượt qua chính mình, không run sợ và bình tĩnh trước lối đá "chém đinh chặt sắt" của đối thủ, không bị cuốn theo lối đá của họ, đây sẽ là yếu tố quan trọng nhất để có thể giành chiến thắng. Bên cạnh đó, các cầu thủ nữ của chúng ta cũng cần  nỗ lực giữ sạch lưới nhà và ghi bàn vào lưới đội bạn. Nếu muốn chiến thắng thì phải biết tận dụng những cơ hội (dù là hiếm hoi) để ghi bàn.

Chỉ cần vượt được qua chính mình, chắc chắn các cầu thủ nữ của chúng ta sẽ trả món nợ ở trận ra quân, và hơn cả như thế, chúng ta sẽ lại tiếp tục duy trì vị trí số 1 Đông Nam Á thêm 2 năm nữa.

Không chỉ riêng tôi mà tất cả hơn 80 triệu dân Việt Nam đều đang ngóng đợi tin chiến thắng từ Marikina với hy vọng các chị sẽ góp thêm vào thành tích của đoàn thể thao Việt Nam thêm một tấm HCV và nối tiếp ngôi vô địch đang có 4 năm qua.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.