Lao động 'nhí' tố cáo chủ đánh đập, quỵt lương

Ngọc (trái) viết đơn tố cáo tại Công an phường Phước Hoà
Ngọc (trái) viết đơn tố cáo tại Công an phường Phước Hoà
TP - Hai em Võ Thị Ngọc (1994) và Võ Thị Chung (1994), cùng trú tại thôn 1, Điền Môn, Phong Điền, TT - Huế, vừa được tiểu thương chợ Tam Kỳ đưa đi khỏi nhà bà chủ, có đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng TP Tam Kỳ về hành vi ngược đãi, đánh đập và không trả tiền lương của chủ.
Ngọc (trái) viết đơn tố cáo tại Công an phường Phước Hoà
Ngọc (trái) viết đơn tố cáo tại Công an phường Phước Hoà.

Theo đơn tố cáo của Chung và Ngọc, cuối tháng 5-2010, qua giới thiệu của người quen, Ngọc từ Huế vào Tam Kỳ làm thuê cho bà Lê Thị Trâm (1963, trú tổ 10 phường Hoà Hương) buôn bán vải ở chợ Tam Kỳ và phụ bán cà phê. Bà Trâm hứa sẽ trả mỗi tháng 600.000 đồng. Tháng 10-2010, Ngọc rủ em họ là Võ Thị Chung cùng vào làm cho bà Trâm. Tuy nhiên, làm việc cật lực từ đó đến nay, hai em không những không nhận được tiền công, mà còn nhiều lần bị bà Trâm đánh đập vào mặt, cổ, túm tóc giật.

Ngoài bà Trâm còn có một người phụ nữ tên Phượng trong nhà bà Trâm tham gia đánh đập. Ngày 29-11 vừa qua, Chung vô cớ bị bà Trâm đánh sưng miệng. Tối hôm sau, quá sợ hãi hai em cầu cứu các tiểu thương chợ Tam Kỳ và được mọi người đưa đi trốn và báo công an phường Phước Hoà.

Tại công an phường Phước Hoà, Ngọc kể: “Là hai chị em họ, gia đình đều đông anh em nên phải nghỉ học sớm để phụ giúp gia đình. Từ ngày vào làm tới nay, em chưa nhận được đồng lương nào. Mỗi ngày, 2 em chỉ được bà Trâm cho mỗi người 8.000 đồng để ăn uống”.

Thiếu tá Nguyễn Trường Long - Trưởng Công an phường Phước Hoà cho biết: “Trước mắt, chúng tôi lập biên bản chuyển Công an phường Hoà Hương nơi bà Trâm cư trú và báo cáo sự việc lên Công an TP và công an tỉnh để tiếp tục điều tra”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG