Lãnh đạo VFF "né" câu hỏi liên quan đến từ chức

Lãnh đạo VFF "né" câu hỏi liên quan đến từ chức
Sau khi HLV trưởng Phan Thanh Hùng nhận trách nhiệm và xin từ chức, điều mà dư luận quan tâm là có ai trong bộ máy lãnh đạo VFF có hành động tương tự.

> VFF nhận trách nhiệm, ông Hùng từ chức
> Bóng đá VN thảm bại: Đã có người xin từ chức!

Lãnh đạo VFF đã nhận trách nhiệm nhưng như thế liệu đã đủ. Ảnh: Quốc Khánh
Lãnh đạo VFF đã nhận trách nhiệm nhưng như thế liệu đã đủ. Ảnh: Quốc Khánh.

Thế nhưng, khi các phóng viên đặt câu hỏi thẳng về vấn đề này, cả Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, hai Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng và Nguyễn Lân Trung đều tránh đề cặp đến chủ đề tế nhị và trả lời tương đối chung chung.

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cho biết: "Chúng tôi không né tránh để thời gian tới còn tham dự các giải khác. Nhìn rõ từng bộ phận. Đây là cuộc họp hết sức thẳng thắn trước thời điểm hơn 1 tháng nữa sẽ tham dự vòng loại Asian Cup 2013. BHL tham gia xây dựng kế hoạch, tập huấn có những gì chưa được và được, chúng ta đã nói cả rồi.

Tôi nghĩ không dễ dàng đưa ra các kết luận như vậy, nếu chúng ta không thẳng thắn sẽ không kết luận được gì. Chúng tôi sẽ xin ý kiến cơ quan chủ quản về những vấn đề vừa qua".

Trong khi đó, Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng thì khẳng định: "Trách nhiệm thì chúng tôi đã nhận trách nhiệm rồi, lãnh đạo VFF nhận trách nhiệm khi để HLV Phan Thanh Hùng kiêm nhiệm. Chúng tôi muốn học mô hình của bóng đá Malaysia là ưu tiên phương án sử dụng HLV nội cho ĐTQG nhưng trong số 3 ứng cử viên, hai HLV Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng đều từ chối hoặc không được CLB chủ quản chấp nhận. HLV Phan Thanh Hùng nhận lời nhưng không muốn chuyên trách mà yêu cầu được kiêm nhiệm.

Một nguyên nhân khác là trong thời gian qua, anh Viễn (Phó chủ tịch Phạm Ngọc Viễn- PV) chuyển sang làm TGĐ VPF, suốt một thời gian dài VFF không có người làm công tác chuyên môn".

HLV Phan Thanh Hùng đã nhận khuyết điểm và xin từ chức còn lãnh đạo VFF nhận trách nhiệm như thế nào, Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng trả lời ngắn gọn: "Hiện chúng tôi chưa có quyết định gì".

Dự kiến, ngày 13/12, cuộc họp BCH VFF sẽ diễn ra và sau đó, không ai biết có quyết định nào khác được đưa ra hay không.

Riêng về tiến trình tổ chức Đại hội VFF khóa VII ban đầu dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2013 nhưng nay có thể được đẩy lên sớm hơn 6 tháng vì tháng 10 sát với thời điểm SEA Games 27 diễn ra.

Hơn nữa, sau hàng loạt biến cố, thất bại vừa qua của ĐT Việt Nam, dư luận và chính từ yêu cầu nội tại của VFF đòi hỏi phải tổ chức Đại hội sớm.

Theo Chí Lâm
thethaovanhoa.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG