Có 30 kết quả :

'Tuyệt chiêu' móc tiền nhà nước của VFF?

'Tuyệt chiêu' móc tiền nhà nước của VFF?

Theo lời chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thì “Lẽ ra nơi này có tên Trung tâm tập huấn bóng đá QG, nhưng để có sự đầu tư kinh phí của nhà nước cũng như FIFA, VFF phải đặt tên là Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ...”.
Mỹ Đình nên vừa phải!

Mỹ Đình nên vừa phải!

TP - Đấy là ý kiến của Chủ tịch LĐBĐVN (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ liên quan đến việc Khu Liên hợp TTQG Mỹ Đình đòi BTC trận VN-Arsenal phải trả 1,5 tỷ đồng kèm thêm 500 vé mời để đổi lại việc trận đấu được tổ chức trên sân vận động Mỹ Đình.
Thêm ứng viên Chủ tịch VFF?

Thêm ứng viên Chủ tịch VFF?

TP - Hôm qua, Chủ tịch LĐBĐVN (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ cho biết, sẽ lùi thời gian công bố danh sách các ứng viên cuối cùng vào ghế Chủ tịch VFF khoá VII thay vì hôm nay, 10/4 như dự kiến ban đầu.
VPF vẫn đang “ngóng” hợp đồng chuyển nhượng quyền tổ chức các giải chuyên nghiệp để có thể “nói chuyện” với AVG Ảnh: VSI

Bao giờ VFF chuyển giao hợp đồng cho VPF?

TP - Trả lời báo chí sau phiên họp BCH ngày 28-2 vừa qua, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết, do hợp đồng phức tạp nên VFF cần chờ ý kiến của Vụ pháp chế Bộ VH-TT&DL đồng thời phải ngồi lại với VPF một lần nữa trước khi bàn giao.
Lương 200 triệu đồng/tháng, kiêm nhiệm CLB

Lương 200 triệu đồng/tháng, kiêm nhiệm CLB

TP - Trong các phương án chọn do Hội đồng HLV quốc gia xây dựng, HLV trưởng ĐTQG sẽ được hưởng mức lương 200 triệu đồng/tháng, cao gấp nhiều lần so với trước đây. VFF cũng tính tới khả năng để HLV nội kiêm nhiệm CLB thay vì yêu cầu chuyên trách như trước kia.
Phó chủ tịch VPF Nguyễn Đức Kiên trong vòng vây báo chí sau cuộc làm việc với lãnh đạo Tổng cục TDTT Ảnh: NP

Bảy ngày giải quyết cuộc chiến truyền hình

TP - Bảy ngày là thời hạn Chủ tịch HĐQT Cty nghe nhìn toàn cầu (AVG) Phạm Nhật Vũ đưa ra để trả lời cho hai vấn đề cốt lõi trong cuộc tranh chấp bản quyền truyền hình mà ban lãnh đạo Cty cổ phần bóng đá VN (VPF) đặt ra trong cuộc làm việc hôm qua.
Lãnh đạo VPF trong buổi gặp mặt báo chí phản ứng kết luận thanh tra và khẳng định sẽ khiếu nại lên cấp cao hơn. Ảnh: VSI

VPF sẽ khiếu nại kết luận thanh tra

TP - “VPF cho rằng kết luận của Thanh tra Bộ VH-TT&DL còn nhiều điểm cần xem xét lại. Tôi tái khẳng định tuyên bố trước đây, là sẽ theo tới cùng vấn đề hợp đồng bản quyền truyền hình cho tới khi nào bóng đá VN có được một bản hợp đồng tốt nhất” - tuyên bố của Phó chủ tịch VPF Nguyễn Đức Kiên ngày hôm qua.
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ (trái) đồng ý rằng VPF đã ra đời vội vàng Ảnh: VSI

VPF ra đời vội vàng

TP - Áp lực xã hội đặt trong điều kiện những vấn để xảy ra vào cuối mùa giải 2011 đã dẫn đến sự ra đời của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF), theo chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ.
VPF kêu lên Bộ Tư pháp

VPF kêu lên Bộ Tư pháp

TP - Cùng với Bộ Tư pháp, công văn của VPF do Phó chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Kiên ký đồng thời được gửi lên Bộ VH-TT&DL và Bộ TT&TT với đề nghị các Bộ xem xét lại tính hợp pháp bản hợp đồng VFF ký với AVG.
“Cuộc chiến” bản quyền truyền hình giữa AVG, đại diện là Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ (phải), và VPF, đại diện là Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên (trái), chưa thể đi đến hồi kết. Ảnh: VSI

Cuộc chiến chưa có hồi kết

TP - Cả VPF (Cty Cổ phần Bóng đá VN), đại diện là bầu Kiên, và AVG (Cty Nghe nhìn Toàn cầu) đều chưa có dấu hiệu nhún nhịn nhau trong cuộc tranh chấp bản quyền truyền hình Super League và các giải đấu khác. Không loại trừ khả năng sẽ diễn ra một cuộc chiến pháp lý giữa đôi bên.
Quyết định dũng cảm

Quyết định dũng cảm

TP - Có một cái gì đó rất giống nhau giữa 2 lần từ chức của nguyên TTK VFF khóa IV Phạm Ngọc Viễn với ông Trần Quốc Tuấn. Cả hai đều được coi là những người có năng lực nhất bộ máy, giỏi quan hệ quốc tế, nhưng đều phải ra đi để đảm bảo an toàn cho những người ở lại.
Chuyền bóng chứ không chịu ghi bàn

Chuyền bóng chứ không chịu ghi bàn

TP - Bóng đá đúng là có lắm chuyện lạ. ĐTVN không thi đấu trận nào suốt 2 tháng qua và cũng sớm bị loại ở Vòng loại World Cup 2014 lại bỗng nhiên nhảy 35 bậc lên đứng thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA, dẫn đầu cả khu vực Đông Nam Á.
Danh Ngọc sẽ được giảm án

Danh Ngọc sẽ được giảm án

TP - Thông tin trên được Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định sau cuộc họp thường trực chiều qua, 28-9. Ông Hỷ cho biết: “Để một cầu thủ như Danh Ngọc phải chịu phạt cấm thi đấu là một việc rất đáng tiếc. Cái này có phần cũng do bóng đá VN còn nhiều tồn tại. Dù có thể sẽ bị nói thế này, thế khác, nhưng sắp tới VFF sẽ cố gắng để “mở trói” cho Danh Ngọc”.
Tuần này, Bộ VH-TT&DL làm việc với VFF về cải tổ

Tuần này, Bộ VH-TT&DL làm việc với VFF về cải tổ

Nguồn tin từ Tổng cục TDTT cho biết, Bộ VH-TT&DL đã lên kế hoạch làm việc với Tổng cục TDTT và LĐBĐVN (VFF), liên quan đến yêu cầu cải tổ, nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy tổ chức của VFF. Trước đó, lãnh đạo Bộ cũng đã làm việc sơ bộ với VFF.
Nói rồi, chờ làm

Nói rồi, chờ làm

TP - Trả lời báo giới, Chủ tịch LĐBĐVN (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ tuyên bố, nên trừ điểm các đội thi đấu thiếu tích cực để góp phần làm trong sạch bóng đá VN.
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, TTK Trần Quốc Tuấn và cựu HLV trưởng Calisto

Không có bất kỳ nhầm lẫn nào!

TP - Liên quan đến thông tin của BBC về sự cố VFF bầu nhầm ở Đại hội của FIFA mới đây, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định với Tiền Phong rằng: Không có bất kỳ nhầm lẫn nào.