Lãnh đạo TP. Hải Phòng tri ân gia đình thương binh liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng

TPO - Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, Thành ủy - HĐND - UBND TP. Hải Phòng và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động tri ân, thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình thương binh liệt sĩ, người có công, các Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Lãnh đạo TP. Hải Phòng tri ân gia đình thương binh liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng ảnh 1

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), Thường trực Thành ủy Hải Phòng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thành phố tại tượng đài (Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp) và nhà tưởng niệm (xã An Đồng, huyện An Dương) đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Lãnh đạo TP. Hải Phòng tri ân gia đình thương binh liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng ảnh 2

Đoàn đại biểu lãnh đạo TP. Hải Phòng dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thành phố.

Lãnh đạo TP. Hải Phòng tri ân gia đình thương binh liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng ảnh 3

Cũng trong dịp kỷ niệm này, lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND TP. Hải Phòng đã tới thăm, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân thương binh liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Trong ảnh: Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng, thăm, tặng quà bà Vũ Thị Kim Yến (SN 1939, ở quận Lê Chân), là vợ liệt sĩ Chu Nghị.

Lãnh đạo TP. Hải Phòng tri ân gia đình thương binh liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng ảnh 4

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cùng lãnh đạo các sở, ngành thăm, động viên, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Nhật (SN 1926, ở quận Dương Kinh).

Lãnh đạo TP. Hải Phòng tri ân gia đình thương binh liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng ảnh 5

Tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Văn Tùng bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc những cống hiến, hy sinh của mẹ Đỗ Thị Nhật, các gia đình thương binh, liệt sỹ... trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển thành phố, đất nước.

Lãnh đạo TP. Hải Phòng tri ân gia đình thương binh liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng ảnh 6
Ông Phạm Văn Lập - Chủ tịch HĐND TP. Hải Phòng cùng đoàn đại biểu tới thăm, động viên, tặng quà ông Đào Xuân Đông (SN 1964, ở xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên), thương binh hạng 2/4 và nhiều thân nhân liệt sĩ tại huyện Thủy Nguyên.
Lãnh đạo TP. Hải Phòng tri ân gia đình thương binh liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng ảnh 7

Tối 26/7, ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng cùng Ban Thường vụ Thành Đoàn Hải Phòng, lãnh đạo huyện An Dương tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đặng Cương (huyện An Dương).

Lãnh đạo TP. Hải Phòng tri ân gia đình thương binh liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng ảnh 8

Ban Thường vụ Thành Đoàn Hải Phòng cùng các đại biểu và hàng trăm đoàn viên thanh niên thắp nến tri ân các liệt sĩ.

Lãnh đạo TP. Hải Phòng tri ân gia đình thương binh liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng ảnh 9

Nhiều người dân địa phương đã tới tham dự lễ kỷ niệm, dâng hương, thắp nến tri ân các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đặng Cương (Hải Phòng).

Lãnh đạo TP. Hải Phòng tri ân gia đình thương binh liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng ảnh 10

Nhân dịp này, Thành Đoàn Hải Phòng và các đơn vị, tổ chức cũng đã gặp gỡ, tặng quà tri ân các thương binh, thân nhân liệt sĩ.

Tin liên quan