Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu thăm, tặng quà gia đình liệt sỹ

TPO - Sáng 24/7, ông Lê Tiến Châu – Bí thư Thành ủy Hải Phòng, cùng đoàn công tác các ban, ngành thành phố đến thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công tiêu biểu trên địa bàn quận Lê Chân, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023).
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu thăm, tặng quà gia đình liệt sỹ ảnh 1

Ông Lê Tiến Châu thăm, tặng quà bà Vũ Thị Kim Tiến (sinh năm 1939, trú tại phố Chùa Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân), vợ liệt sỹ Chu Nghị. Tại đây, Bí thư Thành ủy Hải Phòng tri ân những hy sinh to lớn của gia đình đối với sự nghiệp cách mạng.

Ông Lê Tiến Châu ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc bà sống vui, sống khỏe cùng con cháu, luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo, động viên con cháu phát huy truyền thống gia đình đóng góp xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu thăm, tặng quà gia đình liệt sỹ ảnh 2

Cũng trong buổi sáng 24/7, ông Lê Tiến Châu thăm gia đình ông Nguyễn Hoàng Rộng (sinh năm 1955, trú tại phố Nguyễn Tường Loan, phường Nghĩa Xá), là cán bộ hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với ông Nguyễn Hoàng Rộng nói riêng và các thương, bệnh binh nói chung đã cống hiến tuổi thanh xuân, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm hỏi, động viên, chúc ông Nguyễn Hoàng Rộng và gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đề nghị các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương phải luôn quan tâm, thể hiện tình cảm và trách nhiệm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, kịp thời hỗ trợ giải quyết các nhu cầu cấp thiết đối với người có công, chăm lo chu đáo đối với người có công với cách mạng.

Tin liên quan