Lãnh đạo Sóc Trăng xử lý nhiều việc khó trong bữa sáng cùng doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 3/6, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn cùng Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Lâu, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo sở, ngành đã gặp gỡ đại diện doanh nghiệp để cùng ăn sáng, lắng nghe các ý kiến, góp ý về tháo gỡ khó khăn, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

Đây là buổi ăn sáng lần thứ 2 của lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng với đại diện các doanh nghiệp, được duy trì vào sáng thứ bảy của tuần đầu tiên mỗi tháng.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã thông tin về tình hình kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Sóc Trăng nhiều bậc trong năm 2022. Đây được xem là sự nỗ lực rất lớn của tỉnh Sóc Trăng, được giới chuyên gia, doanh nghiệp đánh giá khá cao.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cũng thông tin đến các doanh nghiệp và các cơ quan báo chí về công tác chuẩn bị cho Lễ khởi công Dự án thành phần 4 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1; Hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và chương trình làm việc với lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong trung tuần tháng 6/2023. Mọi công việc đang diễn ra theo đúng tiến độ.

Lãnh đạo Sóc Trăng xử lý nhiều việc khó trong bữa sáng cùng doanh nghiệp ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn phát biểu tại cuộc gặp gỡ. Ảnh: Baosoctrang.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam Võ Văn Phục cho biết, hiện giá tôm giảm thê thảm do cung lớn hơn cầu, nhiều nông dân lỗ vốn, có khả năng không trụ được.

"Chúng tôi đã liên kết với doanh nghiệp khác mua tôm với giá tăng lên khá nhiều để người nuôi có lãi, thả giống tiếp. Sắp tới đây có khả năng không đủ nguyên liệu nên chúng tôi mua giá cao, khuyến khích nông dân thả giống”, ông Phục nói.

Theo ông Phục, bức xúc nhất hiện nay đối với các doanh nghiệp thủy sản là nhiều xe chở hàng khó đăng kiểm, phải chờ 1-2 tháng. Ngành giao thông vận tải nên chỉ đạo các trung tâm, chi cục đăng kiểm tăng ca và làm việc thêm 2 ngày cuối tuần để giải quyết lượng lớn xe tồn đọng về đăng kiểm.

“Xe không đăng kiểm được, không chạy nhưng phải đóng phí đường bộ. Vấn đề này chúng tôi sẽ kiện để đòi lại phí đường bộ vì bất hợp lý”, ông Phục nói thêm.

Ông Trần Văn Phẩm - Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng (Stapimex) - cho hay, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp của địa phương và các tỉnh miền Tây vẫn còn khó khăn sau dịch COVID-19. Đối với giá tôm, chưa thấy dấu hiệu cho thấy cuối năm sẽ tốt trở lại. Hiện, giá tôm thương phẩm giảm 20-30% so với cùng kỳ năm trước khiến nông dân gặp nhiều khó khăn.

“Kỳ này giá tôm xuống khá sâu. Không phải riêng chúng tôi mà nhiều ngành khác như du lịch, may mặc… cũng gặp khó khăn. Trung ương và tỉnh đã quyết liệt hỗ trợ lãi suất và các vấn đề khác khiến chúng tôi thấy ấm lòng. Tuy nhiên, những giải pháp đó chỉ mang tính nhất thời, muốn các doanh nghiệp tồn tại được phải có những tính toán đường dài”, ông Phẩm nói.

Lãnh đạo Sóc Trăng xử lý nhiều việc khó trong bữa sáng cùng doanh nghiệp ảnh 2

Chủ tịch UBND Trần Văn Lâu phát biểu tại cuộc gặp gỡ. Ảnh: PV.

Chia sẻ với các doanh nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn cho rằng, kinh tế - xã hội của đất nước đang tiếp tục phát triển; Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá là một trong những nước phát triển trong gam màu sáng.

“Đây là những nỗ lực rất lớn để chúng ta có niềm tin. Không được phép bi quan, chán nản, bàn lùi, mà phải tính toán chặt chẽ để vừa nắm bắt các cơ hội giảm chi phí, giảm giá thành, cùng nhau phát triển”, ông Lâm Văn Mẫn nói.

Theo ông Lâm Văn Mẫn, lãnh đạo Chính phủ liên tục yêu cầu các tỉnh tổng hợp khó khăn của các doanh nghiệp để tìm hướng tháo gỡ tối đa, giúp các đơn vị và người dân có điều kiện sản xuất kinh doanh tốt hơn.

Tại Sóc Trăng, tỉnh đang có các dự án lớn về giao thông. Hai tuần nữa, các dự án thành phần của tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đồng loạt khởi công. Theo ông Mẫn, dịp này, lãnh đạo Chính phủ sẽ đến Sóc Trăng trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và phản ánh khó khăn của các doanh nghiệp để tìm hướng tháo gỡ.

Đối với việc đăng kiểm xe chở hàng thủy sản chậm trễ như doanh nghiệp phản ánh, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhận thấy đây là khó khăn thật sự với các doanh nghiệp. Tỉnh sẽ kiến nghị ngành giao thông vận tải để Chi cục đăng kiểm làm việc tăng ca.

“Doanh nghiệp đưa xe đến chi cục đăng kiểm xếp hàng từ tháng này qua tháng kia. Tỉnh sẽ kiến nghị mạnh mẽ. Phải tổ chức công tác đăng kiểm làm sao để giải quyết nhanh cho doanh nghiệp và người dân, không để tồn đọng như hiện nay vì làm tăng chi phí cho xã hội”, ông Lâm Văn Mẫn cho biết.

Với tinh thần vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, Bí thư tỉnh uỷ Sóc Trăng cảm ơn các ý kiến xác đáng của lãnh đạo doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng trong tỉnh tiếp thu, giải quyết dứt điểm những vấn đề, kiến nghị chính đáng. Ông Mẫn cảm ơn các doanh nhân đã đồng lòng với tỉnh vượt qua khó khăn, thúc đẩy các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông Trần Khắc Tâm, Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng, qua 2 cuộc cafe doanh nghiệp từ sáng kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Lâu, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh và các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh rất phấn khởi, vui mừng; tạo động lực, khí thế mới thúc đẩy đầu tư sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn, hoàn thành kế hoạch, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung.

MỚI - NÓNG