Lãnh đạo đối lập Campuchia không được bảo lãnh tại ngoại

Lãnh đạo đối lập Kem Sokha.
Lãnh đạo đối lập Kem Sokha.
TP - Ngày 22/8, ông Kem Sokha, lãnh đạo đảng đối lập của Campuchia đã bị Tòa án tối cao Campuchia từ chối bảo lãnh tại ngoại sau gần một năm ngồi tù do bị cáo buộc tội phản quốc, AFP đưa tin.

Tòa án Tối cao đã bác bỏ lời kêu gọi của các luật sư của ông Kem Sokha cho ông được bảo lãnh tại ngoại vì lý do sức khỏe kém.

Công tố viên Ouk Kimsith lập luận rằng, nếu được trả tự do, ông Kem Sokha có thể kích động “tình trạng bất ổn trong xã hội… việc thả ông ấy sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định chính trị”.

Nhà lãnh đạo đối lập Kem Sokha đã không có mặt tại buổi điều trần. Tuy nhiên, luật sư Chan Chen nói rằng, ông Kem Sokha, 65 tuổi, cần ra nước ngoài để điều trị y tế. Ông bị tăng huyết áp và tiểu đường và bệnh tình ngày càng trở nên trầm trọng hơn bởi thời gian ngồi tù kéo dài. Đảng Giải cứu quốc gia Campuchia (CNRP) do ông Kem Sokha lãnh đạo đã bị giải thể hồi tháng 11/2017, hai tháng sau khi ông bị bắt giữ.

MỚI - NÓNG