Lãnh 42 tháng tù vì giết voọc

Lãnh 42 tháng tù vì giết voọc
TP - Ngày 22-11, TAND huyện Đông Giang tuyên phạt 42 tháng tù giam đối với Nguyễn Văn Hải (1969, trú tại xã Sơn Bình, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ”.

> Bắt kẻ cầm đầu vụ giết voọc
> Người giết voọc chà vá đã bị bắt

Trước đó, sáng 8 - 7, tại thôn Vàu (xã Tư, huyện Đông Giang), Công an Quảng Nam bắt quả tang Hải đang vận chuyển 13 cá thể voọc chà vá chân đỏ được sấy khô có trọng lượng từ 1,8 - 2,8kg. Số voọc này do Hải trực tiếp bắn chết, mổ bụng, sấy khô sau đó chở đi tiêu thụ thì bị bắt.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG