Lang 'vườn' dùng kim đâm khắp người, bé sơ sinh suýt chết

Lang 'vườn' dùng kim đâm khắp người, bé sơ sinh suýt chết
TP - Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, chiều 18-11, cháu bé 25 ngày tuổi Nguyễn Hoàng Huy nhập viện với khoảng 30 vết thương, chảy máu toàn thân.

> Một bé trai hôn mê vì dùng thuốc bắc

Mẹ cháu, chị Tô Thị Nguyệt (ngụ tại tỉnh Hậu Giang) cho biết, sáng 18-11, chị đưa con đến nhà của bà sơ thường gọi là Dì Bảy (ở TP Cần Thơ) để trị chứng hay quấy khóc.

Sau khi xoa dầu, Dì Bảy lấy kim khâu lể khắp người rồi nặn máu cháu bé. Sau đó, chị Nguyệt phát hiện toàn thân con chảy máu nên kêu Dì Bảy cầm máu, nhưng không được.

Theo các bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, các vết thương trên cơ thể cháu Huy nông, nhưng do bé bị bệnh rối loạn đông máu nên máu chảy liên tục, nguy cơ trụy tim mạch, thiếu máu não và có thể dẫn đến tử vong nếu không được cứu chữa kịp thời. Bé Huy đã qua cơn nguy kịch nhờ được các bác sĩ truyền huyết tương tươi đông lạnh cầm máu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG