Lạng Sơn thực hiện giãn cách xã hội huyện Hữu Lũng

0:00 / 0:00
0:00
Đường phố trên địa bàn huyện Hữu Lũng trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội - Ảnh: Duy Chiến
Đường phố trên địa bàn huyện Hữu Lũng trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội - Ảnh: Duy Chiến
TPO - Bắt đầu từ 0 giờ ngày 29/5, huyện Hữu Lũng bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội, phòng chống dịch COVID- 19.

Trước đó, chiều tối 28/5, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã ký Quyết định số 1054 với nội dung trên.

Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 cùng đã tiến hành họp khẩn bàn những biện pháp đối phó với dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên địa bàn Hữu Lũng- huyện giáp ranh với tỉnh Bắc Giang.

Hiện tại 12 xã, thị trấn có ca mắc COVID-19 huyện Hữu Lũng sẽ thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16. Còn các xã chưa có ca bệnh thực hiện theo chỉ thị 15 của Thủ tướng.

 Lạng Sơn thực hiện giãn cách xã hội huyện Hữu Lũng ảnh 1

Trong ngày 28 và 29/5, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tiến hành họp bàn các bện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phức tạp trên địa bàn huyện Hữu Lũng .Ảnh: Duy Chiến

 Lạng Sơn thực hiện giãn cách xã hội huyện Hữu Lũng ảnh 2

Lập các chốt kiểm dịch ở Hữu Lũng .Ảnh: TL

 Lạng Sơn thực hiện giãn cách xã hội huyện Hữu Lũng ảnh 3

Các ngành chức năng huyện Hữu Lũng tiến hành truy vết, lấy mãu xét nghiệm phòng ngừa dịc bệnh .Ảnh: TL

 Lạng Sơn thực hiện giãn cách xã hội huyện Hữu Lũng ảnh 4

Ngành y tế địa phương tiến hành phụn tiêu động, khử trùng các nhà hàng, khu phố .Ảnh: TL

UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu UBND huyện Hữu Lũng thực hiện giãn cách theo phương châm 4 tại chỗ; xây dựng các kịch bản để vừa chống dịch vừa bảo đảm đời sống sản xuất cho nhân dân và phát triển sản xuất trong nội bộ trong huyện.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID– 19 tỉnh, hiện nay trên dịa bàn huyện Hữu Lũng có 49 ca mắc COVID-19, đặc biệt một số ca chưa rõ nguồn lây, diễn biến rất phức tạp, liên tục xuất hiện các ca F0. Riêng trong ngày 27/8 ở Hữu Lũng ghi nhận thêm 8 ca dương tính vi rút SARS-CoV-2.

Trong số này có 5 trường hợp đang làm việc tại ngân hàng Liên Việt, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, 2 trường hợp là người nhà của các cán bộ trên và 1 trường hợp tại Kho KV1, xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng.

Sau khi xem xét, cân nhắc, UBND tỉnh Lạng Sơn quyết định thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn huyện Hữu Lũng thời gian từ 0 giờ ngày 29/5/2021.

UBND huyện Hữu Lũng triển khai ngay các giải pháp để thực hiện giãn cách, đồng thời xây dựng các kịch bản để vừa chống dịch vừa đảm bảo đời sống cho nhân dân và phát triển sản xuất.

Sở Y tế hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ phòng chống dịch cho UBND huyện Hữu Lũng; chuẩn bị phương tiện, thiết bị, vật tư y tế để thực hiện xét nghiệm dập dịch COVID -19.

Công an tỉnh thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự tại huyện Hữu Lũng. Sở Giao thông vận tải lên phương án điều tiết giao thông đảm bảo hoạt động giao thương bình thường.

Ngay trong đêm 28/5, công an tỉnh Lạng Sơn đã ea quân tăng cường 25 cán bộ, chiến sỹ cho huyện Hữu Lũng thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 Trước giờ kích hoạt giãn cách xã hội trên địa bàn huyện Hữu Lũng,

 Lạng Sơn thực hiện giãn cách xã hội huyện Hữu Lũng ảnh 5

Ngay trong đêm 28/5, có 25 cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh Lạng Sơn lên đường hỗ trợ huyện Hữu Lũng chống dịch (ảnh do công an Lạng Sơn cung cấp)

 Lạng Sơn thực hiện giãn cách xã hội huyện Hữu Lũng ảnh 6

Trước khi kích hoạt giãn cách xã hội, nhân dân huyện Hữu Lũng đã chủ động mua lương thực, thực phẩm (ảnh chụp chiều tối 28/5). Ảnh: Duy Chiến

Trước khi giãn cách xã hội, trong chiều và tối 28/5, nhân dân địa phương chủ động mua sắm các mặt hàng thiết yếu trong cuộc sống.

Sáng nay (29/5), đường phố ở các xã, thị trấn ở Hữu Lũng tương đối vắng vẻ, mọi người tuân thủ các quy định phòng, chống dịch. Ở những nơi chưa xuất hiện dịch, một số người dân vẫn đi chợ mua sắm đồ dùng phục vụ cho cuộc sống, sức khỏe người thân gia đình.

Huyện Hữu Lũng nằm ở phía tây nam của tỉnh Lạng Sơn với 24 xã, dân số trên 120.000 người. Đây là địa bàn giáp ranh với tỉnh Bắc Giang với nhiều trục giao thông huyết mạch của tỉnh Lạng Sơn như quốc lộ 1, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Lạng Sơn, tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.