Lạng Sơn: Phát hiện 3 bộ hài cốt vô danh ở di tích Chùa Tiên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong lúc thi công dự án hang Thủy Cung (thuộc quần thể di tích Chùa Tiên, khối Hoàng Hoa Thám, phường Chi Lăng), các công nhân phát hiện 3 bộ hài cốt vô danh cùng một số di vật là bát, ấm, chén bằng sành sứ nguyên vẹn.
Lạng Sơn: Phát hiện 3 bộ hài cốt vô danh ở di tích Chùa Tiên ảnh 1

Các ngành chức năng thành phố Lạng Sơn tiến hành thu lượm, xử lý 3 bộ hài cốt vừa tìm thấy ở hang Thủy Cung - Chùa Tiên. Ảnh: Đ. Doanh

Lạng Sơn: Phát hiện 3 bộ hài cốt vô danh ở di tích Chùa Tiên ảnh 2

Ảnh: Đ. Doanh

Lạng Sơn: Phát hiện 3 bộ hài cốt vô danh ở di tích Chùa Tiên ảnh 3

Sau khi phát hiện, các ngành chức năng địa phương đã tiến hành an táng 3 bộ hài cốt theo nghi thức truyền thống tại nghĩa trang Văn Vỉ, thành phố Lạng Sơn. Ảnh: Đ. Doanh

Sáng 11/4, UBND phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn xác nhận thông tin trên và cho biết: Chính quyền địa phương và ban ngành chức năng đã hoàn tất thủ tục an táng các hài cốt vô danh tại nghĩa trang Văn Vỉ, thuộc phường Chi Lăng.

Được biết, di tích Chùa Tiên- Giếng Tiên là cụm di tích bao hàm nhiều giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc với hệ thống các tích truyện dân gian, văn bia cổ, tượng thờ cổ. Năm 1992, di tích được Bộ VHTTDL cấp bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia.

Khu vực hang Chùa Tiên cũng là nơi trú ngụ, đóng quân của lực lượng bộ đội chủ lực, lực lượng vũ trang địa phương trong thời kỳ chống Pháp, Mỹ và cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979.

MỚI - NÓNG