Lạng Sơn: Luân chuyển, bổ nhiệm một số vị trí lãnh đạo quan trọng

Bà Hồ Ngọc Bích (bìa phải) nhận Quyết định bổ nhiệm từ lãnh đạo Viện KSND tối cao *ảnh: KS
Bà Hồ Ngọc Bích (bìa phải) nhận Quyết định bổ nhiệm từ lãnh đạo Viện KSND tối cao *ảnh: KS
TPO - Từ tháng 10/2018, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn, Viện Kiểm sát tỉnh, Sở LĐ-TB-XH, Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn có lãnh đạo mới.

Chiều 4/10, tại Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn diễn ra Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn. Đại tá Lê Xuân Thuân (SN 1971), Sư đoàn trưởng Sư đoàn Bộ binh 3 (Sư đoàn Sao Vàng- Quân khu I) nhận nhiệm vụ, giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn thay Đại tá Lương Đình Khải (SN 1961, nghỉ chờ hưu theo chế độ).

Trước đó, Bộ Quốc phòng đã có Quyết định luân chuyển, bổ nhiệm Đại tá Lê Xuân Thuân làm Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn.

Cùng thời điểm, tại Viện Kiểm sát ND tỉnh Lạng Sơn diễn ra Hội nghị công tác cán bộ. Ông Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao trao Quyết định bổ nhiệm bà Hồ Ngọc Bích, Viện trưởng VKSND huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lạng Sơn (thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01/10/2018).

Tại Sở LĐ-TB-XH tỉnh cũng đã tổ chức Lễ công bố quyết định luân chuyển, bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Bí thư TT Thành ủy Lạng Sơn giữ chức vụ Giám đốc sở này, kể từ ngày 1/10/2018 (thời gian 5 năm ).

Ban tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc điều động ông Đinh Đức Chính, Phó giám đốc sở Tư pháp Lạng Sơn đến Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn, giữ chức vụ Phó Chánh VP Tỉnh ủy.

MỚI - NÓNG