Lạng Sơn đón làn sóng đầu tư mới

0:00 / 0:00
0:00
Trong năm 2023, nhiều dự án được triển khai đầu tư, xây dựng ở tỉnh Lạng Sơn. Có thể nói, đây là những tín hiệu vui, khởi sắc khi xứ Lạng được coi là miền đất hấp dẫn để nhiều doanh nhân, doanh nghiệp đến tìm hiểu, triển khai đầu tư.
Lạng Sơn đón làn sóng đầu tư mới ảnh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn (giữa) kiểm tra dự án đầu tư tại huyện Hữu Lũng .Ảnh: Duy Chiến

Ngày 15/5/2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 501/QĐ-TTg về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn, đây là dự án đầu tư khu công nghiệp đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn (theo Luật Đầu tư 2020).

Dự án do Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Singapore thực hiện đầu tư với Quy mô sử dụng đất của dự án: 599,76 ha, trong đó: giai đoạn 1 với quy mô sử dụng đất khoảng 200 ha; giai đoạn 2 với quy mô sử dụng đất khoảng 250 ha và giai đoạn 3 với quy mô sử dụng đất khoảng 149,76 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 6 nghìn 300 tỷ, thời gian hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày 15/5/2023. Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành có liên quan kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự án và những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ của mình quy định tại Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

Cũng theo Quyết định, Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án theo chủ trương được chấp thuận.

Lạng Sơn đón làn sóng đầu tư mới ảnh 2

Bà Dương Thị Hoan (giữa, đứng)- Phó Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Lạng Sơn chủ trì cuộc họp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn

Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: Dự án đầu tư khu công nghiệp đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn sẽ là một "cú hích", tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở Lạng Sơn, dự án sẽ giải quyết được nhu cầu mặt bằng sản xuất của doanh nghiệp đầu tư thứ cấp, qua đó tăng cường năng lực cạnh tranh, góp phần tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp đáng kể cho kinh tế của tỉnh và giải quyết việc làm cho người lao động trong tỉnh. Đặc biệt, khi đường cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng thông tuyến (kết nối với đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn) sẽ là cơ hội quan trọng để tỉnh có bước phát triển đột phá đón làn sóng đầu tư mới vào Lạng Sơn, hướng tới mục tiêu tỷ trọng khu vực Công nghiệp – Xây dựng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh đạt 25 – 26 % vào năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII.

Hiện nay, Lạng Sơn đang trên đà phát triển, trở thành cầu nối, cửa ngõ không chỉ của Việt Nam mà cả các nước ASEAN với thị trường Trung Quốc, đóng góp vai trò quan trọng trong việc hợp tác, giao thương kinh tế với các nước trong khu vực và quốc tế.

Theo lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn là điểm nhấn mang tính chiến lược của tỉnh về thu hút đầu tư, tạo cơ hội phát triển công nghiệp trong giai đoạn tới. Lạng Sơn luôn sẵn sàng đón chào các nhà đầu tư và nỗ lực phát triển không ngừng để trở thành nơi đáp ứng tốt nhất nhu cầu nhà đầu tư. Lãnh đạo tỉnh cùng các ngành sẽ luôn đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình tìm hiểu đến sau đầu tư, vận hành dự án.

Lạng Sơn đón làn sóng đầu tư mới ảnh 3

Nhiều dự án xây dựng được triển khai nhanh chóng ở Lạng Sơn .Ảnh: Duy Chiến

Đón làn sóng đầu tư mới

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Lạng Sơn; trong hai năm 2022 và 2023 đã có 24 dự án được cấp phép đầu tư (riêng năm 2023, tính đến tháng 11 đã có 12 dự án, chủ yếu là dự án phát triển cụm khu công nghiệp, xây dựng khu đô thị, dân cư ở thành phố và các huyện: Đình Lập, Bắc Sơn, Hữu Lũng…).

Để phát triển bền vững, tỉnh Lạng Sơn ưu tiên thu hút các dự án công nghệ mới, hiện đại, tạo nên năng suất cao, sản phẩm tốt, sức cạnh tranh cao, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và tăng thu ngân sách tỉnh, tạo nên sự chuyển mình phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội. Đồng thời tỉnh và ngành chức năng đã nhiều chương trình, kế hoạch đồng hành, giúp đỡ doanh nghiệp. Đầu tháng 11/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã có cuộc họp xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2024-2030…

Trong những tháng cuối năm này, nhiều doanh nghiệp tiếp tục tới xứ Lạng để làm việc, tìm cơ hội hợp tác, đầu tư. Cụ thể, sáng 01/12/2023, ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Công ty Cổ phần Tập đoàn Gia Định và Tập đoàn TLB, Tập đoàn SEP của Hàn Quốc do ông Nguyễn Trí Trung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Gia Định là Trưởng đoàn, trao đổi về tình hình thực hiện dự án Cụm công nghiệp (CCN) Hồ Sơn 1; Tập đoàn SEP và Tập đoàn TLB của Hàn Quốc tìm hiểu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua, báo cáo khái quát về tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng dự án CCN Hồ Sơn 1. Đồng thời, thông tin đến các nhà đầu tư Hàn Quốc về các chính sách ưu đãi, hỗ trợ thu hút đầu tư của tỉnh Lạng Sơn.

Lạng Sơn đón làn sóng đầu tư mới ảnh 4

Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn đón tiếp, làm việc với Công ty CP Tập đoàn Gia Định và Hàn Quốc .Ảnh: Duy Chiến

Lạng Sơn đón làn sóng đầu tư mới ảnh 5

Các dự án được người dân quan tâm, đồng hành với nhà đầu tư .Ảnh: Duy Chiến

Trao đổi với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, Đoàn công tác Công ty Cổ phần Tập đoàn Gia Định và Hàn Quốc mong muốn duy trì sự hợp tác, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với dự án CCN Hồ Sơn 1. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư mong muốn được thông tin rõ thêm về công tác đào tạo nguồn nhân lực, lương tối thiểu vùng, cơ chế, chính sách ưu đãi của tỉnh đối với các nhà đầu tư nước ngoài như: ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu, cơ chế, chính sách về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án, phát triển khu, CCN trung hòa Carbon, công tác quy hoạch, đất đai. Đoàn công tác cũng gợi ý tỉnh nghiên cứu tìm hiểu về chính sách thu hút đầu tư riêng cho từng nhà đầu tư nước ngoài, vấn đề đầu tư trong lĩnh vực IT, các ngành nghề thu hút đầu tư vào tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh; hiện nay tỉnh Lạng Sơn đã tập trung thu hút đầu tư phát triển các khu, CCN, UBND tỉnh đã và đang chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện có khu, CCN đã có đầy đủ các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư triển khai công tác GPMB, đặc biệt, tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án Khu Công nghiệp VSIP Lạng Sơn và dự án CCN Hồ Sơn 1.

Ngoài chính sách ưu đãi của nhà nước, Lạng Sơn cũng đã ban hành chính sách ưu đãi riêng của tỉnh hỗ trợ các nhà đầu tư vào tỉnh, Lạng Sơn luôn đánh giá cao uy tín, năng lực của các nhà đầu tư từ Hàn Quốc, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu, hợp tác đầu tư tại tỉnh, mong muốn các nhà đầu tư sẽ tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng tỉnh Lạng Sơn, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Lạng Sơn mong muốn sau cuộc gặp gỡ hôm nay, sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc quan tâm, lựa chọn và quyết định đầu tư tại địa phương trong thời gian tới.

Ngày 09/11/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Nghị quyết số 135-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hút đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 – 2030.

MỚI - NÓNG