Lạng Sơn: Độc đáo, khác lạ Lễ hội Chùa Tiên - Giếng Tiên

Lễ hội Chùa Tiên rực rỡ sắc tộc, gắn với sự tích Tiên ông cho nước .Ảnh: Duy Chiến
Lễ hội Chùa Tiên rực rỡ sắc tộc, gắn với sự tích Tiên ông cho nước .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Chùa Tiên là một trong 8 danh lam thắng cảnh đẹp, linh thiêng và nổi tiếng nhất xứ Lạng.

Sáng nay (22/2, tức 18 tháng Giêng Kỷ Hợi), Lễ hội xuân được tổ chức tại danh thắng Chùa Tiên nằm trong lòng núi Đại Tượng, thuộc địa phận phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

Ngay buổi sáng đã có hàng ngàn lượt người đên tham dự để cầu tài, cầu lộc, may mắn, mát mẻ.

Lễ hội Chùa Tiên xuất phát từ tín ngưỡng thờ đá và thờ nguồn nước của cư dân nông nghiệp. Đây là một trong những mô típ hình thành lễ hội rất phổ biến ở Việt Nam gắn với sự tích Tiên ông ra tay cứu giúp người dân trong vùng có nước trong giếng Tiên, thoát khỏi nạn đại hạn.

Phần lễ, bao gồm: các lễ hội thờ Phật, với nghi thức khai hội và phần nghi lễ tế. Điều đặc biệt ở lễ hội Chùa Tiên, các đồ lễ vật đặt lên các bàn thờ không được dâng lợn quay - vật lễ thường được dâng cúng ở các lễ hội khác. Bởi nơi cõi phật thường chay tịnh, thanh tao.

Ông Phạm Quang Vinh, Phó chủ tịch UBND phường Chi Lăng cho biết, năm nay Hội Chùa Tiên sẽ có nhiều hoạt động giải trí, văn hóa, văn nghệ cùng các trò chơi dân gian, giải cờ tướng mở rộng, triễn lãm hoa cây cảnh. 

Lạng Sơn: Độc đáo, khác lạ Lễ hội Chùa Tiên - Giếng Tiên ảnh 1 Dòng người ngược núi lên lễ phật Chùa Tiên sáng 22/2  .Ảnh: Duy Chiến
Lạng Sơn: Độc đáo, khác lạ Lễ hội Chùa Tiên - Giếng Tiên ảnh 2 Linh thiêng Chùa Tiên, nơi du khách thập phương dự hội, chiêm bái. Ảnh: Duy Chiến 

Nhân dịp này, các gia đình sinh sống ở xung quanh khu vực Chùa Tiên- Giếng Tiên tổ chức liên hoan, gặp mặt, khoản đãi mọi người tạo nên một khung cảnh vui vẻ, nhộn nhịp.

MỚI - NÓNG