Lạng Sơn bổ nhiệm một số lãnh đạo sở, ngành

TPO - Chiều 31/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức các Hội nghị công bố quyết định điều động, bổ nhiệm một số nhân sự lãnh đạo.

Theo đó, ông Nguyễn Đình Đại (SN 1966, thạc sỹ quản lý công), Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư huyện ủy Văn Quan (Lạng Sơn), được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn kể từ ngày 1/1/2021 với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Lạng Sơn bổ nhiệm một số lãnh đạo sở, ngành ảnh 1 Ông Nguyễn Đình Đại (bìa trái) nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc sở Công thương tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến 
Lạng Sơn bổ nhiệm một số lãnh đạo sở, ngành ảnh 2

Lãnh đạo UBND tỉnh trao quyết định, tặng hoa cho tân Phó Trưởng ban Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn Hoàng Khánh Duy (bìa trái). Ảnh: Duy Chiến 

Ông Nguyễn Đình Đại đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Công thương thay ông Phùng Quang Hội- người vừa được Tỉnh ủy Lạng Sơn điều động giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Ông Nguyễn Đình Đại từng trải qua các cương vị công tác: Phó Giám đốc Sở Giao thông- Vận tải Lạng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Văn Quan, Bí thư huyện ủy Văn Quan.

UBND tỉnh cũng đã công bố quyết định điều động ông Hoàng Khánh Duy (SN 1975, thạc sỹ kinh tế), Trưởng phòng quản lý thương mại Sở Công thương, đến nhận công tác tại ban Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban.

Ông Lý Văn Khi (SN 1966, kỹ sư kinh tế xây dựng, đại học Giao thông vận tải Hà Nội), Trưởng phòng quản lý hạ tầng, Ban Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn, được điều động tới nhận công tác tại ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban.

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

MỚI - NÓNG