Lan tỏa câu chuyện đẹp trong cuộc sống

Lan tỏa câu chuyện đẹp trong cuộc sống
TPO - "Học bổng Ước mơ xanh đã trở thành chương trình tiếp nối tình yêu thương, nâng đỡ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thực hiện ước mơ đến giảng đường. Chương trình ngày càng lan tỏa, tạo nên một bức tranh thật đẹp trong cuộc sống. Mỗi bạn sinh viên đến với học bổng đều là những câu chuyện cảm động, khát khao được bước vào giảng đường...", chị Lư Thị Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Cần Thơ chia sẻ.
Lan tỏa câu chuyện đẹp trong cuộc sống ảnh 1

Lãnh đạo TP Cần Thơ trao học bổng cho sinh viên. - Ảnh: Hòa Hội

Sáng 26/12, Hội Sinh viên Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức lễ trao 48 học bổng “Ước mơ xanh” và tuyên dương 5 gương “Sinh viên Cần Thơ những câu chuyện đẹp”.

Lan tỏa câu chuyện đẹp trong cuộc sống ảnh 2 Ông Dương Tấn Hiển, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ tuyên dương sinh viên

Với phương châm “Lấy hoa thơm lấn át cỏ dại” và “Mỗi đoàn viên, sinh viên trở thành một tuyên truyền viên tích cực” lan tỏa trên mạng xã hội. Chị Lư Thị Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Cần Thơ cho biết, thời gian qua tích cực phát động cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, từ đó đã có nhiều tấm gương sống đẹp, sống có ích với những câu chuyện đẹp giữa đời thường. Đây là những việc làm cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030 và Chỉ thị số 31/CT-TTg, ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường đạo đức lối sống học sinh sinh viên.

Lan tỏa câu chuyện đẹp trong cuộc sống ảnh 3 Giao lưu “Sinh viên Cần Thơ - Những câu chuyện đẹp” 

Năm học 2020 - 2021, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ trao 48 suất học bổng "Ứớc mơ Xanh' trị giá 5 triệu đồng/suất/năm/sinh viên cho đến khi tốt nghiệp ra trường. Học bổng do Cty TNHH Trung Sơn Alpha tài trợ, mỗi năm dành cho sinh viên Cần Thơ 300 triệu đồng để trao cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt.  Bên cạnh đó, Ban thư ký Hội Sinh viên Việt Nam TP Cần Thơ còn xem xét hỗ trợ đột suất cho sinh viên 10 suất/năm học, trị giá 5 triệu đồng/suất cho sinh viên có những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống (thiên tai, tai nạn...).

Lan tỏa câu chuyện đẹp trong cuộc sống ảnh 4 Chị Lư Thị Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ tặng hoa sinh viên 

"Học bổng Ước mơ xanh đã trở thành chương trình tiếp nối tình yêu thương, đồng hành nâng đỡ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thực hiện ước mơ đến với giảng đường cao đẳng, đại học. Chương trình ngày càng lan tỏa, tạo nên một bức tranh thật đẹp trong cuộc sống. Mỗi bạn sinh viên đến với học bổng đều là những câu chuyện cảm động về lòng hiếu thảo, nghị lực vượt khó, niềm đam mê học tập, khát khao được bước vào giảng đường cao đẳng, đại học cùng với biết bao nỗi niềm trăn trở, lo âu khi vừa học, vừa phải nỗ lực vượt qua bao khó nhọc ở quê nhà", chị Ngọc Anh nói.

Lan tỏa câu chuyện đẹp trong cuộc sống ảnh 5 Bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ tuyên dương sinh viên Cần Thơ 

Ngoài ra, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ cũng vinh danh 5 gương tiêu biểu trong cuộc vận động “Sinh viên Cần Thơ - Những câu chuyện đẹp” giai đoạn 2018 - 2020 với nhiều câu chuyện cảm hứng, thúc đẩy sinh viên sống có lý tưởng, bản lĩnh trách nhiệm, nỗ lực vượt khó, nuôi dưỡng khát vọng và ước mơ. Qua đó khẳng định hình ảnh đẹp của sinh viên Việt Nam nói chung và sinh viên Cần Thơ nói riêng.

Lan tỏa câu chuyện đẹp trong cuộc sống ảnh 6 Nguyễn Văn Lợi chia sẻ về câu chuyện của mình.

 Một trong những điển hình về “Sinh viên Cần Thơ - Những câu chuyện đẹp” đó là nghị lực vượt khó của chàng sinh viên nghèo Nguyễn Văn Lợi (trường ĐH Cần Thơ).

Lợi quê ở huyện Hòn Đất (Kiên Giang), xuất thân từ gia đình nghèo khó. Hiện tại đang em học năm thứ 5, ngành Công nghệ sinh học và là sinh viên duy nhất của tỉnh Kiên Giang học tập tại trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) được nhận giải thưởng "Sao Tháng Giêng" cấp Trung ương năm 2019. Gia đình em thuộc hộ nghèo của địa phương, cha bệnh nan y nên đã mất, thu nhập của gia đình đè nặng lên đôi vai gầy của người mẹ. Hoàn cảnh khó khăn nhưng em luôn nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Năm học 2019 - 2020, em là sinh viên xuất sắc của trường, điểm trung bình đạt 3.75/4.00; điểm rèn luyện đạt điểm tuyệt đối - 100/100 điểm. Không những vậy, em còn làm chủ nhiệm một đề tài nghiên cứu khoa học của trường xếp loại tốt vào năm 2020. Bên cạnh đó, Lợi còn tham gia tích cực phong trào Đoàn - Hội. Anh Lê Nguyễn Hải Đăng, Phó Chủ tịch Hội sinh viên trường ĐH Cần Thơ đánh giá: "Lợi hội tụ đầy đủ những phẩm chất của người thủ lĩnh sinh viên và tham gia rất tích cực các phong trào của trường. Đặc biệt em còn tham gia hiến máu nhân đạo trong suốt nhiều năm qua".

MỚI - NÓNG