Làm sai dễ, sửa sai khó

Mẹ con bà Khoa chỉ chỗ ủi đường lấn đất
Mẹ con bà Khoa chỉ chỗ ủi đường lấn đất
TP - Đã hơn 2 năm rưỡi kể từ ngày Công an xã Ea Bar (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) vô cớ còng tay 5 thanh niên lôi về trụ sở xã trong đêm, đánh đập 2 thanh niên đa chấn thương phải nhập viện điều trị, đến nay những người làm sai vẫn chưa chịu sửa sai.

> Khởi tố vụ án hình sự

Mẹ con bà Khoa chỉ chỗ ủi đường lấn đất
Mẹ con bà Khoa chỉ chỗ ủi đường lấn đất .

Khi UBND xã Ea Bar mở rộng con đường nội bộ qua thôn 9 theo phương án Nhà nước trả tiền nhân dân hiến đất, do phía thi công “né” bớt phần đất cho nhà ông Trần Văn Quang (anh trai của Chủ tịch UBND xã Trần Văn Toàn) bằng cách ủi lấn sâu vào vườn nhà bà Bùi Thị Khoa dẫn đến mối hiềm khích giữa 2 gia đình vốn đã âm ỉ lại thêm căng thẳng.

Trưa 18-8-2009, gần chục lao động của 2 gia đình này xô xát với nhau trên rẫy. Chồng con bà Khoa yếu thế, bỏ chạy. Được tin báo, Phó công an xã (CAX) Nguyễn Đình Chiến xuống địa bàn tìm hiểu nhưng, không lập biên bản sự việc.

Tối cùng ngày, nhà bà Khoa có mấy đứa cháu vào chơi. Bất ngờ, lực lượng CAX trang bị dùi cui roi điện và cả còng số 8 ập đến cùng với khá đông người. Hỗn chiến xảy ra.

Hai con trai và 3 đứa cháu của bà Khoa bị còng tay, lôi ra Ủy ban xã tra hỏi đến quá nửa đêm. Ba đứa cháu cư trú khác xã phải nộp phạt vi phạm hành chính 300 nghìn đồng về hành vi làm mất trật tự mới được tha.

Còn 2 con bà Khoa bị đòn nhừ tử, được bố bảo lãnh đưa về, phải nhập viện điều trị 3 ngày. Hồ sơ bệnh án ghi nhận Ngô Đình Hoa (24 tuổi), Ngô Thanh Liệu (17 tuổi) đều bị đa chấn thương, sưng nề, bầm tím nhiều chỗ trên toàn thân do bị đánh.

Uất ức, bà Khoa làm đơn khiếu nại gửi nhiều nơi. Gần 2 năm sau, tháng 7-2011, Đài PTTH tỉnh phát sóng về vụ việc, tháng 9-2011 cán bộ Phòng Văn hóa huyện nhiều lần về xã tích cực điều tra.

Ngày 10-11-2011, đoàn công tác liên ngành của xã, do ông Y Sen Kbuor Phó Chủ tịch UBND xã và ông Nguyễn Văn Thu, Trưởng CAX, dẫn đầu đến nhà bà Khoa làm việc, lập biên bản ghi nhớ với các nội dung: Thừa nhận sai sót trong quá trình thi công làm đường, đề nghị bồi thường 2 cây bơ bị đổ của nhà bà Khoa với giá 1,3 triệu đồng; Xin lỗi gia đình bà Khoa về sai sót khuyết điểm của công an xã dẫn đến hậu quả khiến 2 con của bà bị thương.

Thông báo cho gia đình bà Khoa biết xã sẽ căn cứ chứng từ để :- Khắc phục cho Hoa và Liệu số tiền 802.000đ điều trị thương tích tại bệnh viện đa khoa huyện Buôn Đôn;- Sẽ có thông báo xin lỗi bằng văn bản đến gia đình và Ban tự quản thôn; - Sẽ trả lại những vật dụng mà CAX thu tại nhà bà Khoa.

Chưa đồng ý với mức sửa sai này, bà Khoa yêu cầu trong văn bản xin lỗi phải ghi rõ những sai sót của CAX; phải bồi thường thêm 2,1 triệu đồng tiền ngày công cho Hoa, Liệu và người chăm sóc trong 3 ngày nằm viện; Phải trả lại khoản tiền phạt hành chính cho 3 đứa cháu bà Khoa.

Giữa tháng 3-2012, bà Khoa đến báo Tiền Phong trình bày toàn bộ sự việc, cho biết cho tới nay xã vẫn chưa hề thực hiện việc bồi thường, sửa sai, xin lỗi như đã hứa.

Ngày 23-3-2012, phóng viên Tiền Phong về xã Ea Bar. Tiếp đại diện báo tại trụ sở làm việc, Chủ tịch UBND xã Trần Văn Toàn cùng trưởng Công an xã Nguyễn Văn Thu thừa nhận cán bộ xã có nhiều cái sai trong các vụ việc liên quan tới gia đình bà Khoa, chưa xử lý dứt điểm được vì còn nhiều ý kiến không thống nhất.

Cùng con trai đưa phóng viên ra hiện trường để chỉ đâu là phần đất đã hiến cho xã làm đường, đâu là phần bị lấn chiếm và ủi đổ cây, bà Khoa khóc: Tôi đã nhân nhượng lắm, nhưng cán bộ đánh ép dân đến thế vẫn không chịu nhận lỗi là đúng hay sai?

Ngày 22-3, trong cuộc họp với cán bộ lãnh đạo các huyện, thành và báo chí tại UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Huỳnh Phong Tranh (Tổng Thanh tra Chính phủ) lưu ý lãnh đạo tỉnh về tỉ lệ khiếu nại tố cáo vượt cấp lên T.Ư còn cao, đơn thư tồn đọng do không được giải quyết kịp thời dẫn đến tình trạng khiếu nại tố cáo kéo dài, đặc biệt nhiều ở cấp huyện và xã.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.