Làm rõ nguyên nhân bệnh nhân tử vong sau mổ tay tại Hà Đông

Người nhà anh Vương Đình Cường tập trung tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông tối ngày 9/5. (Ảnh: Định Nguyễn)
Người nhà anh Vương Đình Cường tập trung tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông tối ngày 9/5. (Ảnh: Định Nguyễn)
TPO - Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Đông chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của bệnh nhân Vương Đình Cường sau khi bệnh nhân vào điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, ngày 9/5, bệnh nhân Cường nhập Bệnh viện đa khoa Hà Đông trong tình trạng giập xương cánh tay và được chỉ định mổ. Ca mổ được thông báo cho người nhà bệnh nhân là thành công, nhưng sau đó bệnh nhân đã tử vong vào buổi chiều cùng ngày.

Ngoài việc yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong của bệnh nhân, Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Đông kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có).

Bệnh viện sẽ phải rà soát, thực hiện nghiêm túc các quy trình chuyên môn, kỹ thuật, đặc biệt là quy trình phẫu thuật – thủ thuật, gây mê – hồi sức tại bệnh viện; phối hợp với cơ quan công an, pháp y làm rõ nguyên nhân tử vong; tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần gia đình người bệnh.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.