Lâm Đồng: Một nhà báo bị hành hung

Lâm Đồng: Một nhà báo bị hành hung
TP- Phóng viên của phòng phát thanh Đài PT-TH Lâm Đồng là Nguyễn Quang Sáng (gần 30 tuổi), đã bị một nhóm thanh niên hành hung trong chuyến công tác mới đây tại huyện Lâm Hà.

Vào khoảng 10 giờ đêm, anh Sáng đang đi trên đường phố trung tâm thị trấn Đinh Văn thì một cô gái  đến bên cạnh thúc giục hãy nhanh chân chạy trốn, nếu không sẽ bị một toán thanh niên tấn công.

Rất ngạc nhiên trước lời cảnh báo đó nhưng anh Sáng vẫn rảo bước về phía khu nhà nghỉ tại văn phòng huyện. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau đã nghe tiếng chân rượt đuổi rất sát.

Hoảng quá, anh tạt vào phòng bảo vệ của Huyện ủy Lâm Hà, gọi điện thoại báo cho công an. Chưa kịp đặt máy xuống thì 3 thanh niên lao vào phòng , đẩy người bảo vệ ra ngoài rồi đấm đá túi bụi vào người anh Sáng.

Nạn nhân bị nhiều vết thương ở trán, má, mũi… Ngoài 3 kẻ trực tiếp ra tay đánh người còn có một số đối tượng khác lảng vảng ngoài cổng Huyện ủy Lâm Hà để cảnh giới.

Một số cán bộ của Đài PT-TH và phòng phát thanh đều nhận xét đây là phóng viên điềm tĩnh, năng nổ, có những phóng sự, bài điều tra sắc sảo, hiệu quả về vùng đất Lâm Hà. Mặt khác, anh Sáng chưa hề quen biết hoặc gặp gỡ toán thanh niên này trước đó. Bởi vậy, có thể đây là vụ thuê người hành hung nhà báo để trả thù, dằn mặt…  

MỚI - NÓNG