Lâm Đồng: Lốc xoáy tàn phá 'thủ phủ' sầu riêng

sầu riêng rụng đầy gốc cây
sầu riêng rụng đầy gốc cây
TPO - Cơn lốc xoáy kéo dài khoảng 30 phút tại huyện Đạ Huoai, “thủ phủ” sầu riêng của tỉnh Lâm Đồng, đã làm gãy đổ hơn 10 ha cây trồng, tốc mái hàng loạt ngôi nhà, gãy 1 cây cầu và nhiều trụ điện... thiệt hại tiền tỷ.

Ngày 28/4, UBND xã Đạ M’ri (huyện Đạ Huoai) đã cử lực lượng xuống hiện trường giúp người dân khắc phục hậu quả lốc xoáy. Xã cũng phối hợp với các ngành chức năng thống kê thiệt hại để trình UBND huyện Đạ Huoai có phương án hỗ trợ người dân và sửa chữa cầu treo phục vụ việc đi lại, vận chuyển hàng hóa ở khu vực này.

Lâm Đồng: Lốc xoáy tàn phá 'thủ phủ' sầu riêng ảnh 1 nhiều cây sầu riêng gãy ngang thân

Chiều hôm qua (27/4), cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy kéo dài khoảng 30 phút đã quét qua thôn 1 (xã Đạ M'ri) “thổi” bay 6 mái nhà, làm gãy đổ gần 10 ha sầu riêng giống ghép, khiến hàng chục tấn quả non rụng đầy vườn.

Lâm Đồng: Lốc xoáy tàn phá 'thủ phủ' sầu riêng ảnh 2 Lốc xoáy làm tốc mái nhà, thổi bay mái tôn ra đường

Lốc xoáy còn làm gãy một cây cầu treo nối địa bàn thôn 1 (xã Đạ M'ri) với thị trấn Đạ M'ri (huyện Đạ Huoai) làm cho việc đi lại của hàng chục hộ dân gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, nhiều trụ điện bị gãy đổ khiến xã Đạ M’ri bị mất điện trong nhiều giờ.

Lâm Đồng: Lốc xoáy tàn phá 'thủ phủ' sầu riêng ảnh 3 Cầu treo bị gãy

Trước mắt, xã Đạ M'ri cho rào chắn, cắm bảng cảnh báo nguy hiểm ở đầu cầu; đồng thời hướng dẫn người dân đi vòng sang lối khác để đảm bảo an toàn.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.