Làm đẹp Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào

Cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 324 và ĐVTN huyện Đô Lương cùng tham gia quét dọn vệ sinh tại Nghĩa trang Liệt sỹ Việt - Lào.
Cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 324 và ĐVTN huyện Đô Lương cùng tham gia quét dọn vệ sinh tại Nghĩa trang Liệt sỹ Việt - Lào.
TPO - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), ngày 15/7, Sư đoàn 324, Quân khu 4 cử 200 cán bộ, chiến sỹ thuộc Trung đoàn bộ binh 1 và 150 cán bộ, ĐVTN địa phương tiến hành dọn vệ sinh tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào thuộc địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình phối hợp giữa Ban chấp hành Huyện Đoàn Đô Lương với Nghành Thanh niên Sư đoàn 324. Thông qua đó, nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống, ý nghĩa lịch sử của Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7; thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân đối với những người có công với cách mạng. Đồng thời đảm bảo tốt nhất cho thân nhân gia đình các liệt sỹ, các cơ quan, tổ chức về dâng hương, báo công nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ. 

Làm đẹp Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào ảnh 1

Tại đây, cán bộ, chiến sỹ và ĐVTN địa phương đã thực hiện phát quang cây cối, quét dọn vệ sinh, nhổ cỏ, đánh rêu tại các ngôi mộ. Trong dịp này, Huyện Đoàn Đô Lương đã tiến hành kết nạp 50 thanh niên ưu tú vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đội văn nghệ Sư đoàn 324 phối hợp với huyện đoàn luyện tập các tiết mục văn nghệ tham gia biểu diễn chào mừng Đai hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đô Lương lần thứ XX, nhiệm kỳ 2017-2022.

Làm đẹp Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào ảnh 2 Bí thư huyện uỷ Đô Lương Trương Hồng Phúc và Bí thư huyện đoàn Đô Lương Nguyễn Đức Lương gắn huy hiệu Đoàn và trao thẻ Đoàn cho các đoàn viên vừa được kết nạp.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.