Lâm Chí Linh thụ tinh nhân tạo ở tuổi 45, mong có ‘cả nếp lẫn tẻ’

TPO - Cánh săn tin đã bắt gặp tài xế riêng của Lâm Chí Linh tiếp xúc với bác sĩ bên ngoài một bệnh viện nhi, khiến nhiều người tin tưởng vào khả năng “chân dài số 1 Đài Loan” muốn mang thai thông qua phương pháp thụ tinh ống nghiệm.

Tháng 6 vừa qua, Lâm Chí Linh gây bất ngờ khi tuyên bố đã kết hôn ở tuổi 45. Chồng cô không phải gương mặt xa lạ - tài tử Nhật Bản Akira kém cô 8 tuổi. Hai người đã có thời gian dài làm bạn bè thân thiết trước đó.

Tin kết hôn của “chân dài số 1 Đài Loan” khiến truyền thông và người hâm mộ châu Á sửng sốt. Dù mới thành người có gia đình chưa đầy 2 tháng, người đẹp sinh năm 1974 gặp phải vô số tin đồn từ “cưới chạy bầu” đến “đã ly thân”.

Lâm Chí Linh thụ tinh nhân tạo ở tuổi 45, mong có ‘cả nếp lẫn tẻ’ ảnh 1 Lâm Chí Linh và chồng trẻ Akira.

Hôm 27/7, khi tham gia một sự kiện ở Đài Bắc, Lâm Chí Linh đã có động thái chính thức trước các luồng thông tin không chính thống trên mạng xã hội.

Cụ thể, người đẹp mặc một chiếc váy hai gây ôm sát người, khoe vóc dáng thon gọn, gợi cảm, thay cho lời phủ nhận đang mang thai. Thậm chí, Lâm Chí Linh còn cho MC kiểm tra phần eo của cô.

Về tin đồn ly thân chồng trẻ, ngôi sao “Đại chiến Xích Bích” trực tiếp bác bỏ. Cô không ngớt khen ngợi Akira là người lương thiện, ngay thẳng, luôn có thái độ sống tích cực.

Hơn thế, Lâm Chí Linh tiết lộ, cặp đôi có kế hoạch sinh con sớm. Được biết, trước khi bước sang tuổi 40, siêu mẫu Đài Loan đã cho đông lạnh trứng với hy vọng được làm mẹ.

Lâm Chí Linh còn bày tỏ mong muốn mang thai đôi, một trai và một gái, kèm theo lời hứa sẽ chia sẻ khi có tin vui.

Mới đây, truyền thông Đài Loan còn tung loạt ảnh bằng chứng cho thấy, Lâm Chí Linh đang cố gắng mang bầu bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm.

Theo đó, cánh săn tin chụp được cảnh tài xế riêng của Lâm Chí Linh đưa người đẹp đến bãi đỗ xe thuộc Bệnh viện Nhi đồng Đại học Đài Loan vào khoảng 11h sáng ngày 24/7.

Sau đó, nam tài xế một mình rời xe, đến gặp một phụ nữ mặc áo blouse trắng trước cổng bệnh viện. Người này đưa cho nam tài xế xấp tài liệu, được cho là thông tin cho việc chuẩn bị thụ tinh ống nghiệm (IVF) của nữ diễn viên.

Lâm Chí Linh thụ tinh nhân tạo ở tuổi 45, mong có ‘cả nếp lẫn tẻ’ ảnh 2  
Lâm Chí Linh thụ tinh nhân tạo ở tuổi 45, mong có ‘cả nếp lẫn tẻ’ ảnh 3  
Lâm Chí Linh thụ tinh nhân tạo ở tuổi 45, mong có ‘cả nếp lẫn tẻ’ ảnh 4 Hình ảnh tài xế riêng của Lâm Chí Linh trao đổi giấy tờ với một phụ nữ được cho là y tá khoa sản.

Theo Sina, phương pháp mà Lâm Chí Linh sử dụng là công nghệ IVF mới nhất, phù hợp với phụ nữ lớn tuổi và chưa mang thai, đặc biệt cơ hội sinh đôi khá cao.

Nếu áp dụng công nghệ này, Lâm Chí Linh sẽ phải dùng các loại thuốc điều trị chuyên biệt như thuốc ức chế rụng trứng, mũi tiêm rụng trứng, mũi tiêm dành cho trứng bị hỏng… Dĩ nhiên, chi phí không hề nhỏ, bao gồm: phí tư vấn khoảng 30.000-40.000 Đài tệ (22-30 triệu đồng); phí thử máu khoảng 10.000 Đài tệ (7,4 triệu đồng), mỗi bệnh nhân cần phải làm 3-5 lần như vậy tuỳ theo thể trạng; phí siêu âm và thuốc trước phẫu thuật khoảng 5.000 Đài tệ; quá trình phẫu thuật, với gây mê, nuôi cấy phối, cấy phôi thành công và thụ tinh tốn khoảng 70.000-90.000 Đài tệ/lần, để quá trình thành công phải tốn ít nhất 400.000 Đài tệ (gần 300 triệu đồng).

Theo Theo Sina
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.