Làm ăn khó khăn, bán người 'tăng thu nhập'

Làm ăn khó khăn, bán người 'tăng thu nhập'
TPO - Làm ăn ở Trung Quốc không lời lãi nhiều, “má mì” Nguyễn Thị Đào cùng “đồng nghiệp” tổ chức lừa bán phụ nữ cho các ổ mại dâm, thu lời bất chính.
Làm ăn khó khăn, bán người 'tăng thu nhập' ảnh 1
"Má mì" trước vành móng ngựa. Ảnh: Bắc Hà

Ngày 19/12, TAND TP Hà Nội tuyên phạt 7 năm tù đối với Nguyễn Thị Đào, SN 1979, ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, về hành vi buôn bán người.

Theo cáo buộc, tháng 5/2004, sau khi làm ăn buôn bán bên Trung Quốc, Đào về Việt Nam thăm gia đình. Tiện thể, Đào ủ mưu buôn bán người để tăng thêm thu nhập.

Đào bàn bạc với Nguyễn Thị Bích (cùng quê) để tìm cách đưa các phụ nữ Việt Nam sang bán cho những ổ chứa mại dâm ở Trung Quốc. Nếu thành công, Đào trả Bích 2 triệu đồng/người.

Từ năm 2004 đến 2008, hai “má mì” liên tiếp lừa nhiều phụ nữ qua biên giới, với chiêu lừa “đi làm nhân viên gội đầu, mát xa, lương khủng”.

Trong diễn biến khác, năm 2009, Bích bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù về hai tội danh Mua bán người và Mua bán trẻ em. Trước đó, sau khi gây án, Đảo bỏ trốn, đến năm 2013 sa lưới pháp luật.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.