Có 6 kết quả :

Cảnh sát làm nhiệm vụ trên đường phố Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

Văn hóa uống rượu ăn sâu, Hàn Quốc xử lý tài xế say xỉn như thế nào?

TPO - Hàn Quốc là nơi văn hóa uống rượu đã ăn sâu từ lâu. Các cuộc tụ họp sau giờ làm việc, được gọi là "hwesik", thường tiêu thụ một lượng lớn rượu soju và bia. Tụ tập giao lưu là một phần không thể thiếu trong văn hóa Hàn Quốc, nhưng cũng góp phần làm gia tăng các vụ tai nạn giao thông khi lái xe say xỉn.
Tài xế say xỉn lao xe vào cửa hàng

Tài xế say xỉn lao xe vào cửa hàng

TPO - Tài xế say xỉn lái một chiếc Nissan màu trắng đột nhiên đâm vào cửa hàng có 3 người đàn ông đang ngồi uống nước. Rất may mắn khi không có ai thiệt mạng, 2 người bị thương nhẹ và 1 người được đưa đến bệnh viên điều trị do mảnh kính cắt vào chân. Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 25/1 tại tỉnh Khon Kaen, Thái Lan.
Say rượu lái xe gây tai nạn liên hoàn

Say rượu lái xe gây tai nạn liên hoàn

TPO - Tài xế 39 tuổi đã lái xe khi đang say xỉn, đâm vào xe Lincoln màu trắng và gián tiếp gây ra va chạm; hậu quả khiến 4 người bị thương. Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào ngày 9/3 tại thành phố Detroit, bang Michigan, Mỹ.