Lái xe ôm bị khách nhí đâm thấu lưng giữa đêm

Nạn nhân Vũ Văn Quạt đang được y bác sĩ Trạm y tế xã Thụy Phong sơ cứu.
Nạn nhân Vũ Văn Quạt đang được y bác sĩ Trạm y tế xã Thụy Phong sơ cứu.
Dù con dao gãy cán còn cắm ở lưng, máu chảy đẫm áo, chân bị gãy, ông Quát vẫn cố lết trên đường để kêu cứu trong đêm.

Khoảng 23h ngày 15/11, một người đàn ông trên lưng là con dao nhọn cắm lụt đến cán, chân bị gãy lết trên đoạn đường vắng giáp ranh xã Thụy Phong và xã Thụy Duyên (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Người này sau đó được dân làng phát hiện đưa đi cấp cứu. Cạnh hiện trường có chiếc xe máy bị đổ.

Công an huyện Thái Thụy công bố nạn nhân là ông Vũ Văn Quạt (59 tuổi), lái xe ôm. Nghi can số một được xác định là thiếu niên 16 tuổi, trú cùng xã Thụy Quỳnh với nạn nhân, song hiện không có mặt tại nhà.

Lái xe ôm bị khách nhí đâm thấu lưng giữa đêm ảnh 1

Hiện trường nơi ông Quạt bị khách nhí đâm.

Theo ông Bùi Khánh Vân (Trưởng công an xã Thụy Phong), tỉnh lại tại trạm xá  xã, ông Quạt khai tối 15/11 có cậu bé hàng xóm đến thuê chở tới xã Thụy Quang. Dọc đường, cậu thiếu niên bảo ông dừng lại để vào nhà bạn lấy đồ, sau đó yêu cầu đi lòng vòng.

Thấy bất thường, ông Quạt từ chối chở và đề nghị thanh toán. Khi khách đề nghị chở đến tiệm cầm đồ tại xã Thụy Dân để cầm cố điện thoại lấy tiền, ông đồng ý. 

Đến khu vực vắng, ông Quạt bất ngờ bị cậu ta đâm từ phía sau, ngã khỏi xe máy. Bỏ mặc ông chảy máu lênh láng, nghi phạm vội bơi qua sông Thụy Duyên bỏ trốn.

Trưa 16/11, vợ ông Quạt cho biết chồng mình được phẫu thuật tại Bệnh viện tỉnh. Gia đình nghi can đã tới bệnh viện thăm hỏi, nhận trách nhiệm lo chi phí chữa trị, đưa trước 10 triệu đồng.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.