Tối nay, Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2007:

Lại thêm một hoa hậu nude trên báo

Lại thêm một hoa hậu nude trên báo
TP - Thêm một scandal nữa cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay. Hôm 26/5, tờ báo lá cải Aha của Czech cho đăng ngay trang đầu một tấm ảnh nude của Lucie Hadasova - Thí sinh của Cộng hòa Czech. Chưa biết đây là ảnh lắp ghép hay thực.

Rút cục, vẫn có giám khảo Mexico trong đêm chung kết: Nam tài tử Mauricio Islas vào cầm cân nảy mực thay nhà làm tóc Ken Paves.

Trong khi đó, cựu Hoa hậu Hoàn vũ Cecilia Bolocco-Người có tên trong danh sách khách mời đặc biệt của đêm chung kết - đã từ chối lời mời. Người mẫu Chile này từng thống trị các bản tin sau khi các tấm ảnh bị tung lên nhiều tờ báo lá cải trở thành một scandal.

Những bức ảnh này mô tả mối quan hệ được coi là không thân thiện giữa Bolocco với chồng là Carlos Menem (Tổng thống Argentina từ 1989 - 1999, cưới Bolocco năm 2001).

Thêm một scandal nữa cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay. Hôm 26/5, tờ báo lá cải Aha của Czech cho đăng ngay trang đầu một tấm ảnh nude của Lucie Hadasova - Thí sinh của Cộng hòa Czech. Chưa biết đây là ảnh lắp ghép hay thực.

Các nhà tổ chức cuộc thi Ceska Miss (nơi cử người đẹp nước này dự thi Hoa hậu Hoàn vũ) không đưa ra bình luận gì về ấn bản này. Những bức ảnh lại làm dấy lên vấn đề: các thí sinh được chụp nude hay không.

Hoa hậu bang Nevada (Mỹ) đã bị truất ngôi tháng 12 năm ngoái vì những bức ảnh nhạy cảm. Và đừng quên, Hoa hậu CH Slovak (cũng thi cuộc này) đã chễm chệ không xiêm y trên tạp chí Playboy.

 Trần Thanh
Theo GB, MU

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.