Lại phát hiện bọ xít hút máu người ở Quy Nhơn

Lại phát hiện bọ xít hút máu người ở Quy Nhơn
TP - Ngày 20/7, trong lúc đùa chơi trong phòng khách, cháu Trần Hiếu Nghĩa, 4 tuổi, con của chị Trần Thị Kim Cúc, ở phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn (Bình Định) phát hiện có một con bọ xít hút máu người đang bò trên vách tường.

> Lại phát hiện bọ xít hút máu người ở Quy Nhơn
> Bất tỉnh do bị bọ xít đốt

Chị Cúc và mọi người trong nhà nhìn theo và phát hiện đúng là con bọ xít hút máu người, sau đó chị Cúc bắt con bọ xít bỏ vào túi nilon.

Đây là con bọ xít thứ hai chị Cúc bắt được trong vòng 1 tuần qua. Trước đó, chiều ngày 13/7, trong lúc dọn dẹp mấy tấm ván gỗ dựng ngoài sân, chị Cúc cũng đã phát hiện một con bọ xít hút máu người bám trên thành tấm ván.

Trong vòng một tháng kể từ ngày 19/6/2013, người dân TP Quy Nhơn liên tục phát hiện và bắt được rất nhiều bọ xít hút máu người.

Theo nghiên cứu của Khoa Côn trùng của Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn, những con bọ xít hút máu người mà người dân phát hiện tại TP Quy Nhơn đều thuộc giống Triatoma Laporte 1832.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG