Lai Châu đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần 2

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trưc Ban Bí thư gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ hai) lên Cờ truyền thống của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Lai Châu. Ảnh: Như Ý
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trưc Ban Bí thư gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ hai) lên Cờ truyền thống của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Lai Châu. Ảnh: Như Ý
TPO - Tối ngày 5/10, tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Lai Châu, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ hai do Đảng, Nhà nước trao tặng.
Lai Châu đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần 2 ảnh 1 Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn... Ảnh: Như Ý
Lai Châu đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần 2 ảnh 2 Hàng vạn người dân tỉnh Lai Châu dự Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Lai Châu. Ảnh: Như Ý

Lai Châu đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần 2 ảnh 3

Phát biểu tại buổi lễ, bà Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu cho biết: Lai Châu từ một tỉnh xuất phát điểm thấp, nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Đến năm 2015, Lai Châu ra khỏi tình trạng kém phát triển. Hiện tỉnh đã có những bước phát triển vượt bậc, cơ sở hạ tầng khang trang. “Với niềm tin và khát vọng về một Lai Châu giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng quê hương Lai Châu ngày càng giàu đẹp”, bà Mỷ nhấn mạnh.

Cơ cấu kinh tế Lai Châu chuyển dịch theo hướng tích cực, so với năm 2004, thu ngân sách địa phương hiện đạt trên 2.000 tỷ đồng, tăng 62 lần. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng, tăng 13 lần. An ninh lương thực được đảm bảo. Hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung với các loại cây có giá trị kinh tế như chè, cao su, quế, mắc ca...

Nhiều dự án thủy điện được đầu tư xây dựng, đặc biệt là thủy điện Lai Châu, Huổi Quảng, Bản Chát hoàn thành phát điện đóng góp quan trọng cho ngân sách địa phương. 

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư và từng bước hoàn thiện. Đến nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm. Chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn dưới 25%. Có hai huyện Than Uyên và Tân Uyên được Chính phủ công nhận thoát nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

Lai Châu đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần 2 ảnh 4 Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trưc Ban Bí thư, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Lai Châu. Ảnh: Như Ý
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị, các cấp chính quyền, mặt trận đoàn thể và các dân tộc tỉnh Lai Châu cần hoàn thành các mực tiêu nhiệm vụ đã đề ra, tập trung lãnh đạo, tổ chức sự kiện thật tốt các đại hội hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tạo tiền đề vững chắc để Lai Châu phát triển thành tỉnh khá trong khu vực miền núi phía Bắc. 
Thu hút các nguồn lực phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường, chống giảm thiểu thiên tai, coi trọng phát triển nông nghiệp tập trung hàng hóa, áp dụng công nghệ cao, chế biến nông sản  gắn với xây dựng nông thôn mới đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. 
Xóa bỏ tập tụng lạc hậu, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo. Tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, bảo đảm các dân tộc đều bình đẳng tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển, phát huy vai trò gương mẫu tập thể  của các cán bộ, đảng viên, đề cao vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng.  “Đặc biệt, tỉnh cần chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Xây dựng thế trận toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc bảo vệ lãnh thổ chủ quyền quốc gia. Xây dựng Lai Châu ngày càng phát triển giàu đẹp”, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh. 

Lai Châu đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần 2 ảnh 5

Uỷ viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, nhân dân tỉnh Lai Châu. Ảnh: Như Ý

Lai Châu đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần 2 ảnh 6 Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Lai Châu là chương trình nghệ thuật đặc sắc “Lai Châu – Niềm tin và Khát vọng”. Ảnh: Như Ý
MỚI - NÓNG