Lai Châu: 11 thí sinh không đến được điểm thi THPT do lũ quét

Thí sinh tại điểm thi Trường Cao đẳng Cộng đồng tự tin sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên. Ảnh: Báo Lai Châu.
Thí sinh tại điểm thi Trường Cao đẳng Cộng đồng tự tin sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên. Ảnh: Báo Lai Châu.
TPO - Ở điểm thi Lai Châu, sáng 25/6, có 3.207 em đến làm thủ tục dự thi, có 9 thí sinh ở không thể thi THPT quốc gia môn Ngữ văn trong buổi sáng vì ảnh hưởng của lũ quét. Đến buổi chiều cùng ngày, có 3.204 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, chỉ còn 2 thí sinh không đến được điểm thi.

Ở điểm thi tỉnh Lai Châu, ông Hoàng Đức Minh, Phó Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu cho biết: Kì thi THPT quốc gia 2018, Lai Châu có tổng cộng 15 điểm thi, với 3.275 học sinh đăng kí.

Sáng 25/6, có 3.207 em đến làm thủ tục dự thi, có 9 thí sinh ở không thể thi THPT quốc gia môn Ngữ văn trong buổi sáng vì ảnh hưởng của lũ quét. Đến buổi chiều cùng ngày, có 3.204 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, chỉ còn 2 thí sinh không đến được điểm thi do mưa lũ.

 Tại một điểm thi ở Trường THPT Mường Than (có 91 em), do mưa lớn, nước tràn qua sân trường, ảnh hưởng tới kì thi THPT quốc gia. Vì vậy, Ban chỉ đạo thi đã yêu cầu địa điểm thi này phải di chuyển sang địa điểm dự phòng ở bên cạnh (Trường THCS Phúc Than).

Lai Châu: 11 thí sinh không đến được điểm thi THPT do lũ quét ảnh 1 Mưa lũ cuốn trôi mặt đường quốc lộ 4D, đoạn qua Thủy điện Chu Va.

Về phương án hỗ trợ di chuyển thí sinh qua sông suối, đường ngập sâu theo ông Minh cho biết: Sở đã chỉ đạo các điểm thi có tính toán để đảm bảo an toàn cho các em. “Phần lớn học sinh lớp 12 đều ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, ăn ở ngay trong nhà bán trú của trường nên số học sinh phải di chuyển qua các sông suối không nhiều. Một số nơi, nhà bán trú chưa đủ, một số ít phải di chuyển nên trong sáng nay (25/6), đã vận động các em ở lại những khu bán trú”, ông Minh cho hay.

Về phương án đối với các thí sinh phải bỏ thi do mưa lũ ở Lai Châu, ông Minh cho biết đã báo cáo sự việc về Bộ GD&ĐT để xin ý kiến. Đồng thời, đơn vị này sẽ vận dụng linh hoạt quy chế thi sao cho không ảnh hưởng tới kết quả kì thi THPT quốc gia của các em.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.