Kỳ lạ, chuyện mùa thi vắng bóng phụ huynh đội nắng đợi thí sinh

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 là kỳ thi đi đặc biệt, vì dịch bệnh COVID-19.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 là kỳ thi đi đặc biệt, vì dịch bệnh COVID-19.
TPO - Những năm trước, hình ảnh phụ huynh đội nắng, hứng mưa chờ sĩ tử trước cổng điểm thi là hình ảnh quen thuộc. Năm nay, vì dịch bệnh COVID-19, sau hồi trống hiệu báo giờ làm bài, phụ huynh nhanh chóng rời đi, chỉ có những con phố hun hút, vắng lặng khác thường. 

Tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình (Hà Nội), phụ huynh đưa con đến điểm thi rồi nhanh chóng rời đi. Đặc biệt, khi thí sinh vào giờ làm bài thi, tịnh không có bóng dáng phụ huynh nào chờ đợi con trước cổng trường. Khung cảnh này thật khác lạ với những kỳ thi trước đó.

Kỳ lạ, chuyện mùa thi vắng bóng phụ huynh đội nắng đợi thí sinh ảnh 1 Trước cổng điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình (Hà Nội) sáng 9/8

Hồng Hạnh, tình nguyện viên quận của quận Ba Đình chia sẻ, đã nhiều lần đi tình nguyện, tiếp sức mùa thi nhưng chưa năm nào đặc biệt như năm nay. Những năm trước, tình nguyện viên có nhiệm vụ tiếp sức thí sinh như: phát quạt, nước, hỗ trợ đưa đón thì năm nay tình nguyện còn thêm một nhiệm vụ là phát khẩu trang, xịt nước rửa tay sát khuẩn. 

Kỳ lạ, chuyện mùa thi vắng bóng phụ huynh đội nắng đợi thí sinh ảnh 2 Tình nguyện viên rảnh rang ngồi lướt website

Dù kỳ thi diễn ra trong tình hình dịch COVID-19 nhưng Hạnh và những tình nguyện viên khác vẫn không lo lắng vì tin rằng, mình luôn đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, tuân thủ hướng dẫn của y tế.

Kỳ lạ, chuyện mùa thi vắng bóng phụ huynh đội nắng đợi thí sinh ảnh 3 Thậm chí có người còn mải mê chụp ảnh selfi

Thí sinh vào phòng thi, không có phụ huynh, tình nguyện viên rảnh rang lướt website, có người còn chụp ảnh tự sướng.

Kỳ lạ, chuyện mùa thi vắng bóng phụ huynh đội nắng đợi thí sinh ảnh 4 Lực lượng bảo vệ vòng ngoài cũng rảnh rang ngồi nghỉ ngơi. 

Lực lượng bảo vệ vòng ngoài cũng rảnh rang ngồi nghỉ ngơi. 

Kỳ lạ, chuyện mùa thi vắng bóng phụ huynh đội nắng đợi thí sinh ảnh 5 Tán chuyện thay vì phải đi nhắc nhở phụ huynh như những kỳ thi trước

Ở điểm thi THPT Chu Văn An, quận Tây Hồ (Hà Nội), hàng năm phụ huynh đứng chờ con kín cổng trường thì năm nay khung cảnh vắng lặng.

Kỳ lạ, chuyện mùa thi vắng bóng phụ huynh đội nắng đợi thí sinh ảnh 6 Khung cảnh hiếm thấy giữa kỳ thi cấp quốc gia. 
Kỳ lạ, chuyện mùa thi vắng bóng phụ huynh đội nắng đợi thí sinh ảnh 7 Trước cổng điểm thi THPT Chu Văn An, lực lượng tình nguyện viên cũng không có việc làm.

Điểm thi Trường THCS Đại Kim, quận Hoàng Mai trong giờ thi cũng chỉ có các lực lượng: an ninh, phòng cháy chữa cháy, tình nguyện viên làm nhiệm vụ túc trực.

Kỳ lạ, chuyện mùa thi vắng bóng phụ huynh đội nắng đợi thí sinh ảnh 8 Chỉ có 1 vài phụ huynh ở điểm thi THCS Đại Kim nán lại chờ con/ cháu thi.
Kỳ lạ, chuyện mùa thi vắng bóng phụ huynh đội nắng đợi thí sinh ảnh 9  
Kỳ lạ, chuyện mùa thi vắng bóng phụ huynh đội nắng đợi thí sinh ảnh 10 Khung cảnh vắng lặng trước cổng điểm thi THCS Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội)

Đa số phụ huynh khác, đến sát giờ thí sinh kết thúc bài thi, phụ huynh mới đến đón con.

Kỳ lạ, chuyện mùa thi vắng bóng phụ huynh đội nắng đợi thí sinh ảnh 11 Gần hết giờ làm bài thi, phụ huynh mới đến đón con tuy nhiên cũng bịt kín mít, đeo khẩu trang vì lo sợ COVID-19.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung kiểm tra điểm thi ở THPT Phan Đình Phùng đã đề nghị, các điểm thi tuyên truyền, động viên phụ huynh đưa con đến điểm thi và nhanh chóng rời đi, tránh tụ tập đông người trong khi dịch bệnh COVID-19 đang phức tạp.

   Kỳ lạ, chuyện mùa thi vắng bóng phụ huynh đội nắng đợi thí sinh ảnh 12 Trước cổng điểm thi chỉ có lực lượng công an và các lực lượng hỗ trợ, bảo vệ an ninh, an toàn cho kỳ thi làm nhiệm vụ.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.