Kon Tum: Lần đầu tiên phẫu thuật thành công khối u tuyến giáp khổng lồ

Bà Y V. với khối u đeo nặng trên cổ trước khi mổ
Bà Y V. với khối u đeo nặng trên cổ trước khi mổ
TPO - Ngày 29/8, bác sĩ Võ Văn Thanh- giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kon Tum cho biết bệnh nhân Y V. (57 tuổi, dân tộc Giẻ Triêng, ngụ tại xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi) đang dần bình phục sau ca phẫu thuật  bóc khối u tuyến giáp nặng hơn 500g
Kon Tum: Lần đầu tiên phẫu thuật thành công khối u tuyến giáp khổng lồ ảnh 1

Theo đó, êkip phẫu thuật đã thực hiện bóc tách thành công khối u tuyến giáp có đường kính lên tới 20 cm, nặng 0,5kg. Bác sĩ Đinh Hữu Hòa - trưởng khoa ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, đây là khối u có kích thước lớn nhất từ trước đến nay được bóc tách thành công tại bệnh viện này.

Kon Tum: Lần đầu tiên phẫu thuật thành công khối u tuyến giáp khổng lồ ảnh 2 Khối u tuyến giáp có đường kính 20 cm, nặng 0,5kg

Theo bà Y V., cách đây 10 năm bà phát hiện phần cổ có bướu tuy nhiên nhà nghèo, điều kiện khó khăn, bà không đi khám. 2 năm gần đây u to lên nhanh chóng khiến bà phải thường xuyên che khăn khi đi ra ngoài. Khối u chèn ép phần cổ gây đau, khó nuốt, khó nói, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt hàng ngày.

Kon Tum: Lần đầu tiên phẫu thuật thành công khối u tuyến giáp khổng lồ ảnh 3 Khối u được bóc tách thành công

Qua thăm khám, các bác sỹ khoa ung bướu xác định đường kính khối u tuyến giáp khoảng 20 cm, dính vào khí quản, đẩy lệch khí quản sang một bên khiến khó thở, chèn ép thực quản làm khó nuốt, ung thư nên tăng sinh rất nhiều mạch máu, vì vậy xác đinh cần sớm giải phóng khối u khỏi cơ thể bệnh nhân. Bác sĩ Hòa cho rằng đây là một ca mổ phức tạp, có rất nhiều mạch máu dính xung quanh, mổ rất khó. Nhờ có các phương tiện hiện đại hỗ trợ, kỹ năng của ekip bác sĩ tốt nên ca phẫu thuật đã thành công.

MỚI - NÓNG