Kinh hãi máy bay chở khách lộn nhào như chiến đấu cơ

Hãng sản xuất máy bay Boeing vừa khiến những khách hàng của mình phải thót tim khi trình diễn khả năng bay lượn ấn tượng của chiếc máy bay thương mại cỡ lớn mới 787-9 Dreamliner ở triển lãm hàng không Farnborough đang diễn ra ở Anh.

Sau vài lần cua gắt và lượn vòng vèo trên không, chiếc máy bay tiếp cận đường băng rồi lại bất ngờ cất cánh ngay lập tức. Hai phi công tham gia bay thử chiếc máy bay mới này là Mike Byran và Randy Neville đã phải luyện tập nhiều giờ trước khi bay chính thức.

Với Dreamliner 787-9, Boeing sử dụng vật liệu siêu nhẹ làm bằng hỗn hợp plastic để sản xuất thân máy bay, kết hợp với một hệ thống điện siêu hiện đại.

Với động cơ mới được sản xuất bởi General Electric và Rolls-Royce Holdings PLC, mẫu máy bay trên có thể tiết kiệm tới 20% nhiên liệu so với các máy bay cùng kích cỡ.

Kinh hãi máy bay chở khách lộn nhào như chiến đấu cơ ảnh 1Chiếc máy bay 787-9 Dreamliner trình diễn khả năng bay lượn của mình. (Nguồn: Boeing)

Là mẫu máy bay cải tiến của 787-8 (gặp khá nhiều rắc rối với vấn đề pin lithium-ion), mẫu 787-9 dài hơn khoảng chín mét và cho phép chở thêm 38 hành khách, nâng tổng số hành khách vận chuyển lên 280 người.

Với thiết kế hiện đại và siêu nhẹ của mình, mẫu 787-9 có thể bay cao hơn và nhanh hơn so với bất kỳ máy bay thương mại khác. Bên cạnh đó, nó cũng được trang bị những hệ thống giải trí hiện đại giúp khách hàng cảm thấy thoải mái hơn.

Tuy nhiên, để sở hữu một chiếc 787-9, các hãng hàng không sẽ phải chi ra số tiền lên tới 249 triệu USD.

Theo Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG